Thủ tướng sắp đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp có chủ đề 'Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững' sẽ được tổ chức vào ngày 23/12 tại Hà Nội.

Họp báo về Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2019. Ảnh: H.Dịu

Họp báo về Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2019. Ảnh: H.Dịu

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vào sáng 19/12.

Theo đó, Hội nghị sẽ có khoảng 1.000 đại biểu tham dự, bao gồm các lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các ban Đảng, Quốc hội; lãnh đạo các địa phương cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài nước, các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các hợp tác xã, hộ kinh doanh có quy mô lớn…

Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2019, kinh tế Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng vượt bậc, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đề ra. Điều này thể hiện sự vào cuộc nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó đóng góp của khu vực doanh nghiệp cả tư nhân, nhà nước và nước ngoài đều rất tích cực.

Bên cạnh đó, theo ông Thắng, năm 2020, Chính phủ sẽ tiếp tục các hành động về cải cách môi trường kinh doanh, Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh sẽ tiếp tục được ban hành. Để có những nghị quyết sát với thực tiễn, khơi gợi sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp nên hội nghị sẽ giúp các cơ quan Chính phủ lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, chuyên gia, hiệp hội, từ đó các thành viên Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ đưa ra những cam kết về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong những năm tới.

Không những thế, Hội nghị năm nay còn nhấn mạnh về phát triển bền vững. Bởi thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch về phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp ở tất cả lĩnh vực, loại hình và quy mô.

Do đó, thông qua Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2019, Chính phủ mong muốn truyền tải thông điệp: Thế giới đang thay đổi, hội nhập mạnh mẽ, thách thức về môi trường, các vấn đề xã hội ngày một phức tạp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần tăng cường đoàn kết, liên kết sức mạnh, phát huy lòng tự hào dân tộc để phát triển lớn mạnh, đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, với quốc gia, dân tộc, tạo dựng đất nước độc lập, tự chủ, bền vững và hùng cường.

Năm nay là lần thứ 3 Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp được tổ chức. Mỗi năm, Hội nghị lại đạt được kết quả rất tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, năm 2016, Hội nghị lần đầu tiên tổ chức đã giúp Chính phủ ban hành được Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tới năm 2017, Hội nghị đã đưa ra đề xuất xây dựng Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như giúp Thủ tướng ban hành chỉ thị đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 35. Năm 2018 tuy không có Hội nghị chung nhưng lại được tổ chức đối thoại giữa Thủ tướng với các doanh nghiệp theo chuyên đề, chuyên ngành giúp các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp xác định được thế mạnh cho phát triển kinh tế.

Bên lề Hội nghị có tổ chức trưng bày sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, máy móc thiết bị của một số tập đoàn và doanh nghiệp tiêu biểu.

Hương Dịu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/thu-tuong-sap-doi-thoai-voi-cong-dong-doanh-nghiep-117426.html