Thủ tướng phê chuẩn tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ngày 9/10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, tại Quyết định số 1320/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Thái Thanh Quý, 42 tuổi, quê ở xã Long Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), là thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An (từ năm 2010 - 2012); Bí thư Huyện ủy huyện Nam Đàn (từ năm 2012 - 2016); Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An (từ năm 2016 - 2017).

Từ tháng 9/2017, ông Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An. Cuối tháng 9, ông Quý được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Được biết, vào tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông Thái Thanh Quý được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Vào ngày 1/10 vừa qua, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII mở kỳ họp bất thường kiện toàn bộ máy, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định về việc Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/10/2018 và tổ chức bỏ phiếu bầu người giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Thái Thanh Quý - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, ứng cử viên duy nhất đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu bầu 86/86 đại biểu có mặt (trong tổng số 88 đại biểu HĐND tỉnh được triệu tập).

Theo Dantri

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/chinh-tri/thu-tuong-phe-chuan-tan-chu-tich-ubnd-tinh-nghe-an-244957.html