Thủ tướng: Phát triển TP.HCM để so sánh với các thành phố ở tầm châu Á

Sáng 12/1 tại TP.HCM đã diễn ra buổi làm việc của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, và Thường trực Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết 54 (Cơ chế đặc thù) và Kết luận 21 (phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020) của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham gia cuộc họp có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và nhiều Bộ trưởng, lãnh đạo UBND TP.HCM.

Phát biểu mở đầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nội dung buổi làm việc nhằm mục đích nhìn lại những bước tiến của thành phố trong năm 2018 và cùng tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại để “hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao”.

Theo Thủ tướng, thời gian qua thành phố liên tiếp đối mặt với những khó khăn, như các vụ khiếu kiện kéo dài, kích động biểu tình, thậm chí là những vi phạm trong quá trình triển khai nhiệm vụ trước đây… nhưng thành phố đã vượt qua và đạt được nhiều tiến bộ.

“Thành phố đạt các chỉ tiêu quan trọng. Thu ngân sách giao ở mức cao nhưng về cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, thành phố đông dân nhất nước nhưng trật tự an toàn xã hội và nhiều vụ việc kéo dài được tập trung xử lý” – Thủ tướng ghi nhận.

Cũng theo Thủ tướng, TP.HCM đã triển khai nhiều biện pháp sáng tạo, giải pháp đặc thù để phát triển kinh tế, trong đó đã tập trung triển khai Nghị quyết 54 và các chỉ đạo quan trọng của Trung ương, Bộ Chính trị.

“Trong quá trình làm việc có nhiều vấn đề đạt kết quả tốt, nhưng cũng có nhiều chính sách chưa được làm rõ, khiến thành phố có trễ nải, khó khăn. Cuộc họp hôm nay là để tháo gỡ những khúc mắc đó” – Thủ tướng khẳng định.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phát triển TP.HCM để không chỉ so sánh với các thành phố ở Đông Nam Á, mà còn so sánh với các thành phố ở tầm châu Á như Hong Kong, Singapore…

“Tương lai của chúng ta nằm theo định hướng tốt đẹp ấy” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2018 (không tính các khoản thu quản lý qua ngân sách) là 378.543 tỷ đồng, đạt 100,47% dự toán, tăng 8,65% so cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa 244.772 tỷ đồng, đạt 95,54% dự toán, tăng 10,48% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 24.305 tỷ đồng, đạt 193,36% dự toán, tăng 144,12% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 108.367 tỷ đồng, đạt 100,34% dự toán, giảm 0,62% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương (không tính chi chuyển nguồn) thực hiện là 72.627 tỷ đồng, đạt 83,61% dự toán, tăng 18,87% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 30.790 tỷ đồng, đạt 85,14% dự toán; chi thường xuyên 31.547 tỷ đồng, đạt 86,43% dự toán.

Về tình hình lao động,ước cả năm 2018, giải quyết việc làm cho 312.157 lượt người (đạt 104,05% kế hoạch năm, kế hoạch 300.000 lượt người); số việc làm mới tạo ra là 135.158 chỗ (đạt 103,97% kế hoạch năm, kế hoạch 130.000 chỗ). So với cùng kỳ, số lao động được giải quyết việc làm giảm 11,35%; số việc làm mới tạo ra giảm 2,69%.

Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện tốt chính sách lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động. Có khoảng 129.133 người lao động nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trên địa bàn thành phố đã xảy ra 24 vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công với tổng số người tham gia là 5.223 người, giảm 10 vụ và giảm 15.085 người so với cùng kỳ.

Phong Vũ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/thu-tuong-phat-trien-tphcm-de-so-sanh-voi-cac-thanh-pho-o-tam-chau-a-post287595.info