Thủ tướng Pháp muốn hợp tác nhiều hơn nữa với TP HCM

Trao đổi với Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cũng đã bày tỏ sự quan tâm của Pháp đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có các hợp tác với TP HCM.

Bí thư TP HCM Nguyễn Thiện Nhân hội đàm cùng Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tại Dinh Thống Nhất vào chiều 4/11. (Ảnh: Hồng Phúc).

Chiều 4/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các lãnh đạo thành phố đã có buổi tiếp và làm việc với Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cùng phái đoàn, đang trong chuyến thăm hữu nghị Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân vui mừng giới thiệu đến Thủ tướng Edouard Philippe và phái đoán về kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV của Việt Nam trong đó có việc bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào vị trí Chủ tịch nước.

Trong buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã gửi tặng món quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM tới ngài Thủ tướng Edouard Philippe.

Trong đó, Bí thư TP HCM đã giới thiệu một số các bản đồ do người Pháp vẽ, đến nay còn được thành phố lưu trữ, tiếp tục bảo tồn, nghiên cứu. Đáp lại thịnh tình của TP HCM, Thủ tướng Pháp cũng có món quà nhỏ mang tinh hoa văn hóa của Pháp để gửi tặng lãnh đạo thành phố.

Trong phát biểu đáp lời, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cũng đã bày tỏ sự quan tâm của Pháp đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có các hợp tác với TP HCM, trên tình thần các quan tâm của đại diện 40 tập đoàn Pháp trong buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo UBND TP HCM vào sáng 4/11.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã gửi tặng món quà tới Thủ tướng Pháp Edouard Philippe và phái đoàn. (Ảnh: Hồng Phúc).

Trước đó, Thủ tướng Pháp cùng đoàn đại diện khoảng 40 lãnh đạo Tập đoàn tháp tùng Thủ tướng Pháp đã được lãnh đạo UBND TP HCM tiếp đón trọng thị ngay khi đến TP HCM, trong đó đã thông tin đến nhau nhiều cơ hội hợp tác chiến lược lâu dài giữa hai bên. Thủ tướng Pháp và đoàn công tác cũng đến dự Diễn đàn công nghệ Pháp - Việt, vốn được lãnh đạo TP HCM rất quan tâm trong quá trình thu hút đầu tư vào xây dựng đô thị thông minh (SmartCity).

Đến dự buổi khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP HCM, Thủ tướng Edouard Philippe kỳ vọng các chương trình hành động giữa hai nước sẽ được cụ thể hóa trong hai năm tới, liên quan đến các vấn đề về đào tạo có bằng cấp, liên tục và đào tạo có thực hành cũng như bác si nội trú qua làm việc.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Đoàn kết và Y tế của Pháp và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến đã cùng ký bản kế hoạch hành động Việt - Pháp giai đoạn 2019-2020 trong lĩnh vực y tế.

Bản ký kết tập trung vào 4 lĩnh vực gồm đào tạo nguồn nhân lực y tế, phòng chống các bệnh nhiễm trùng, đào tạo quản trị y tế và lĩnh vực huyết học truyền máu. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Đoàn kết và Y tế của Pháp cũng đến thăm Viện huyết học truyền máu và Viện Pasteur TP HCM.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến tại lễ khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP HCM. (Ảnh: Hồng Phúc).

Ngoài các buổi làm việc chuyên đề, các Bộ trưởng và đại biểu Quốc hội Pháp cũng dành thời gian tham quan Phố đi bộ Nguyễn Huệ của TP HCM, điểm đến du lịch yêu thích của du khách nước ngoài, trong đó có du khách đến từ Pháp.
Tại đây, đoàn đã thăm quan triển lãm "Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn - TP HCM" do Bộ Nội vụ phối hợp với UBND TP HCM và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP tổ chức.

Triển lãm này kéo dài đến 20/11 và trưng bày gần 300 tài liệu, hình ảnh được lưu trữ tại Cục Văn thư và Lưu trữ Việt Nam và Cộng hòa Pháp, bao gồm mộc bản triều Nguyễn - Tư liệu di sản thế giới, tài liệu về quá trình lịch sử hình thành vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP HCM,…

Triển lãm cũng giới thiệu nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu do chính quyền thuộc địa Pháp xây dựng tại Sài Gòn trong nửa cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX mà nay đã trở thành di sản kiến trúc của TP HCM (Tòa nhà UBND TP, Bưu điện TP, Nhà thờ Đức Bà,…).

Trước khi rời phi trường Tân Sơn Nhất TP HCM vào chiều tối 4/11, Thủ tướng Pháp và phái đoàn cũng đã có buổi gặp gỡ với Cộng đồng Pháp tại thành phố và lắng nghe các chia sẻ của cộng đồng liên quan đến các hoạt động hợp tác kinh tế, chia sẻ văn hóa của công dân Pháp tại TP HCM nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/thu-tuong-phap-muon-hop-tac-nhieu-hon-nua-voi-tp-hcm-tintuc421787