Thủ tướng Pháp kêu gọi người dân chung sức ngăn chặn đà lây lan của dịch Covid-19

Ngày 11-9, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết tình hình dịch bệnh ngày càng xấu đi khi số người nhiễm mới đã tăng vọt lên gần 10 nghìn ca/ngày và số tỉnh 'màu đỏ' cũng tăng rất nhanh từ 28 lên 42 tỉnh. Dù vậy, Pháp sẽ không phong tỏa toàn quốc như trong tháng 3 mà chỉ tăng cường xét nghiệm sàng lọc để kịp thời khống chế các ổ dịch.

Ngày 11-9, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết tình hình dịch bệnh ngày càng xấu đi khi số người nhiễm mới đã tăng vọt lên gần 10 nghìn ca/ngày và số tỉnh "màu đỏ" cũng tăng rất nhanh từ 28 lên 42 tỉnh. Dù vậy, Pháp sẽ không phong tỏa toàn quốc như trong tháng 3 mà chỉ tăng cường xét nghiệm sàng lọc để kịp thời khống chế các ổ dịch.

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng dưới sự chủ trì của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đứng đầu Chính phủ Pháp cho biết dịch Covid-19 đang lây lan ngày càng mạnh ở Pháp và có thể chưa thể bớt nghiêm trọng trong mấy tháng tới.

Tình hình tại các bệnh viện cũng rất đáng lo ngại khi số người nhập viện và bệnh nhân nặng tăng nhanh trong những ngày gần đây.

Nội dung chính của cuộc họp Hội đồng Quốc phòng Pháp là xem xét các biện pháp mới nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, Chính phủ Pháp phải cân nhắc giữa hai ưu tiên: y tế và lợi ích kinh tế.

Vì vậy thông báo của Thủ tướng Pháp khác với dự đoán của nhiều người khi chỉ đề cập đến tình hình ngày càng phức tạp của dịch bệnh và một số biện pháp ứng phó được cho là không "mạnh tay".

Trước đó vào ngày 9-9, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cố vấn cho chính phủ, ông Jean-François Delfraissy cho rằng chính phủ sẽ "bắt buộc phải đưa ra một số quyết định khó khăn."

Theo thông báo của Thủ tướng Pháp, chiến lược phòng chống dịch trong những ngày tới chủ yếu tập trung vào việc nâng cao xét nghiệm sàng lọc hiện đã ở mức hơn 1 triệu xét nghiệm/tuần và nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch mới.

Ngoài ra, hai nghìn nhân viên sẽ được tăng cường cho các cơ quan y tế khu vực để truy tìm những người tiếp xúc với các ca nhiễm và tăng cường các biện pháp bảo vệ những người cao tuổi hoặc những người có nhiều bệnh nền. Còn thời gian cách ly đối với những người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 lại giảm từ 14 xuống còn 7 ngày.

Thủ tướng Pháp cho rằng các biện pháp ứng phó cần thiết phải được chính quyền địa phương, nhất là ở các tỉnh "màu đỏ," đưa ra kịp thời để kiểm soát dịch bệnh, chứ không phải từ chính phủ.

Thủ tướng Pháp nói: Chiến lược của chúng tôi không thay đổi, đó là tiếp tục ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời duy trì các hoạt động xã hội, văn hóa, kinh tế, giáo dục. Cách duy nhất để tránh làn sóng thứ hai của dịch bệnh phụ thuộc vào tránh nhiệm của người dân trong việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm.

Ngày 10-9, Pháp ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức kỷ lục, 9.843 ca và tiếp tục ở mức rất cao trong ngày 11-9 với 9.406 ca nhiễm mới, tới 80 ca tử vong và 106 ổ dịch mới chỉ trong vòng 24 giờ. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính hiện ở mức 5,4%.

Trong bảy ngày qua, có hơn 2.300 người mắc Covid-19 phải nhập viện trong đó có 389 người phải đưa vào khu hồi sức cấp cứu. Đây là sự gia tăng rất nhanh kể từ cuối tháng 6.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran đã đưa ra lời cảnh báo rằng số người nhập viện tăng chắc chắn sẽ dẫn tới sự gia tăng của số ca bệnh nặng.

Các bác sĩ ở Paris và một số thành phố khác như Bordeaux và Marseille bày tỏ lo ngại về đà lây nhiễm tăng nhanh như hiện nay, có thể dẫn tới nguy cơ quá tải của nhiều bệnh viện trong một vài tuần tới.

Một số tổ chức y tế cũng đề nghị áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang đối với trẻ em từ 6 tuổi trở lên.

KHẢI HOÀN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/thu-tuong-phap-keu-goi-nguoi-dan-chung-suc-ngan-chan-da-lay-lan-cua-dich-covid-19-616488/