Thủ tướng Pháp giành ưu thế trong cuộc bầu cử địa phương

Ngày 16-3, The Guardian cho biết vào lúc 20h ngày 15-3 (giờ địa phương), các phòng bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử địa phương ở Pháp đã chính thức đóng cửa. Tỷ lệ cử tri tham gia chỉ đạt 45%, thấp hơn nhiều so với mức 63% của cuộc bầu cử năm 2014.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp do dịch Covid-19.

Theo kết quả sơ bộ, Thủ tướng Edouard Philippe đã giành chiến thắng tại thành phố Le Havre với 43,7% số phiếu bầu.

Bộ trưởng Văn hóa Franck Riester và Bộ trưởng Ngân sách công Gerald Darmanin cũng đứng đầu cuộc đua vào chức thị trưởng của Coulommiers và Tourcoing. Thị trưởng Paris Anne Hidalgo cũng chiến thắng vòng 1.

Phát biểu trước báo chí, Thủ tướng E.Philippe cho biết sẽ dựa vào ý kiến của các chuyên gia y tế, tham vấn ủy ban khoa học và các lực lượng chính trị về khả năng tổ chức vòng 2, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22-3 trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Nam Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/961327/thu-tuong-phap-gianh-uu-the-trong-cuoc-bau-cu-dia-phuong