Thủ tướng Phần Lan rời hội nghị thượng đỉnh EU để cách ly

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã rời khỏi cuộc thảo luận trực tiếp của hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu như một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. (Nguồn: Getty Images)

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. (Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters, ngày 16/10, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã rời khỏi hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) kéo dài hai ngày tại Brussels.

Bà cho biết đã rời khỏi cuộc thảo luận trực tiếp này như một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.

Trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Marin cho hay bà đã đề nghị Thụy Điển đại diện Helsinki trong cuộc thảo luận nêu trên, nơi các nhà lãnh đạo sẽ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng khắp châu Âu.

Thủ tướng Ba Lan cũng không tham dự do ông đang tự cách ly ở Warsaw và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng rời khỏi cuộc họp ngay sau khi khai mạc hôm 15/10 do một nhân viên của bà có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-phan-lan-roi-hoi-nghi-thuong-dinh-eu-de-cach-ly/669695.vnp