Thủ tướng: Phấn đấu tăng trưởng đạt ít nhất 6,7%

'Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng từ 6,56,7% năm 2018 thì hôm nay là hết quý I, chúng ta phấn đấu đạt ít nhất 6,7%', Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp

Sáng nay 2/4, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng Ba dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là phiên họp cuối quý 1, quý đầu tiên của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 với nhiều chỉ số tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế đến hết tháng 3/2018 ước đạt trên 308.000 tỷ đồng, bằng khoảng 23,4% dự toán, tăng 5,3% so với cùng kỳ; chi cân đối ngân sách Nhà nước ước đạt 290 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 19% dự toán, tăng 1,7%.

Tình hình thiên tai tính chung cả quý gây thiệt hại đáng kể đối với đời sống và sản xuất kinh doanh, ước tính giá trị thiệt hại hơn 178 tỷ đồng, cao gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Tình hình an toàn giao thông diễn biến phức tạp. Tuy số vụ tai nạn giao thông giảm 2,9% nhưng số người chết tăng 1,7% và số người bị thương tăng 18,2%. Bình quân 1 ngày trong quý, cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người chết, 14 người bị thương. Tính đến 15/3/2018, cả nước xảy ra 1.085 vụ cháy, nổ, làm 33 người chết và 66 người bị thương, thiệt hại ước tính hơn 413 tỷ đồng.

Nhiều lĩnh vực tăng trưởng thuận lợi

Phát biểu khai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sau 1/4 chặng đường của năm 2018, kinh tế xã hội quý 1 tiếp tục tăng trưởng thuận lợi trên các lĩnh vực.

GDP quý 1 2018 cao nhất trong 10 năm qua, đạt 7,38%, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,05%, gấp đôi cùng kỳ 2017; nông nghiệp tăng 2,08%, lúa xuất khẩu tốt với giá cao, thủy sản tăng trưởng tốt, thị trường được mở rộng. Công nghiệp và xây dựng tăng 9,77%, cùng kỳ năm 2017 chỉ tăng 4,46%. Đặc biệt, ngành chế biến, chế tạo tăng mạnh đạt gần 14%. Dịch vụ tăng 6,7%, cùng kỳ năm 2017 tăng 6,36%, trong đó bán buôn bán lẻ tăng 7,45%.

Cùng với đó, Việt Nam đã ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); tổ chức được Hội nghị quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Đặc biệt, Chính phủ đã tổ chức hết sức thành công Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10) với nhiều sáng kiến của Việt Nam; đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh GMS. Các nước tham gia đều ủng hộ những vấn đề Việt Nam đưa ra. Hội nghị đã nâng cao vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng quý 1 năm 2018 tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,6% (cùng kỳ năm 2017 tăng 6,4%). Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 4,2 triệu lượt, tăng 30,9% so với cùng kỳ, bình quân mỗi tháng đạt 1,4 triệu lượt. Tổng cầu tiếp tục phục hồi tốt. Xuất khẩu ước đạt 54,3 tỷ USD, tăng 22% (cùng kỳ tăng 14,8%). Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ tăng 9,5%).

Thủ tướng cho biết lúc 7 giờ hôm nay ( 2/4), Thời báo tài chính Nikkei (Nhật Bản) đã công bố chỉ số mua hàng của Việt Nam đạt 51,6 điểm và Việt Nam là một trong hai nước của Đông Nam Á có số điểm cao trên 50 điểm trong bối cảnh chỉ số này đều giảm ở các nền kinh tế khác.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Các địa phương đều tập trung lo cải thiện chỉ số PCI và mức trung bình của chỉ số bình này đạt cao nhất kể từ 2005 đến nay. Không khí sản xuất kinh doanh đầu tư lan rộng tại các địa phương.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô và giá trị vốn hóa. Chỉ số VN-Index đã vượt đỉnh 10 năm qua 1.170 điểm, khẳng định niềm tin tốt trong xã hội. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, văn hóa giáo dục, y tế chuyển biến tốt. Tỷ lệ thất nghiệp giảm 2,2 %.

Khắc phục khó khăn, đưa tăng trưởng đạt ít nhất 6,7%

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều mặt tồn tại, yếu kém để các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực mình quản lý. Thành lập mới doanh nghiệp tăng chậm lại. Số lượng doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn còn cao. “Cần phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, từ đó xem cần cải cách gì về cơ chế chính sách như thuế, phí, tín dụng, đất đai, môi trường kinh doanh để tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp…”, Thủ tướng nói.

“Môi trường đầu tư còn rào cản gì, còn những gì không thuận, tôi đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành tập trung phân tích, làm rõ. Chúng ta phải tiếp tục mở cửa thu hút vốn phát triển trong nước và ngoài nước”.

Bên cạnh đó, mặc dù CPI tháng 3 giảm và quý I tăng thấp nhưng lạm phát vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng, cần cảnh giác vấn đề này. Nguyên nhân là giá dầu thô, giá hàng hóa cơ bản của thế giới có xu hướng tăng, một số hàng hóa, dịch vụ trong nước tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường. Các bộ, ngành cần tập trung phân tích, đề xuất giải pháp phù hợp để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, “không thể chủ quan vấn đề lạm phát”.

Cho rằng công nghiệp chế biến, chế tạo những tháng cuối năm khó có thể duy trì tốc độ tăng cao so với cùng kỳ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo rõ các biện pháp thúc đẩy lĩnh vực này từ nay đến cuối năm.

Thủ tướng cũng đề cập 2 vấn đề nổi lên trong tháng 3 là an toàn giao thông và cháy nổ diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc nghiêm trọng. Đã xảy ra hơn 1.000 vụ cháy nổ, làm 33 người chết, 66 người bị thương, trong đó có vụ đặc biệt nghiêm trọng như vụ cháy Carina Plaza. “Tôi đề nghị các đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an báo cáo rõ thêm thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp đối với tình trạng này”, Thủ tướng nói.

Nhấn mạnh việc khắc phục những tồn tại, yếu kém trong quý I, Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ đóng góp về các kịch bản tăng trưởng năm 2018. “Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng từ 6,5-6,7% năm 2018 thì hôm nay là hết quý I, chúng ta phấn đấu đạt ít nhất 6,7%, từ đó đưa ra các số liệu cụ thể cho các cấp, các ngành liên quan để đóng góp vào tăng trưởng”, Thủ tướng nêu rõ.

Xuân Lan

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/thoi-su/thu-tuong-phan-dau-tang-truong-dat-it-nhat-6-7-249360.html