Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc

1 giờ 45 phút sáng 11-5 (giờ Washington DC, Hoa Kỳ) tức 12 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ; thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc (LHQ), đã hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Washington DC (Hoa Kỳ).

Đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại sân bay có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Dự kiến trong ngày 11-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp một số bộ trưởng, nghị sĩ của Hoa Kỳ, Tổng giám đốc điều hành World Bank, lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Hoa Kỳ,…

Chiều 11-5 (giờ Washington DC, Hoa Kỳ), tức rạng sáng 12-5 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phát biểu chính sách tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế Hoa Kỳ (CSIS).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cửa chuyên cơ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cửa chuyên cơ.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Các cán bộ ngoại giao và đồng bào Việt Nam tại Mỹ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tin, ảnh: HỒ QUANG PHƯƠNG (từ Washington DC, Hoa Kỳ)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thu-tuong-pham-minh-chinh-toi-hoa-ky-du-hoi-nghi-cap-cao-dac-biet-asean-hoa-ky-tham-va-lam-viec-tai-hoa-ky-va-lien-hop-quoc-694100