Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi về tình hình mưa lớn ở Seoul

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện thăm hỏi tới những người đồng cấp Hàn Quốc về tình hình mưa lớn ở thủ đô Seoul.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, được tin mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại một số địa phương Hàn Quốc, ngày 10/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện thăm hỏi tới Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin.

 Thủ đô Seoul ngập nặng vì mưa lớn. Ảnh: Yonhap.

Thủ đô Seoul ngập nặng vì mưa lớn. Ảnh: Yonhap.

Trước đó, thủ đô Seoul và các khu vực xung quanh đã phải hứng chịu đợt mưa kỷ lục trong hơn 80 năm, biến đường phố thành sông và gây hỗn loạn giao thông.

Mưa lớn làm mất điện, gây ra lở đất, khiến các con đường và tàu điện ngầm bị nhấn chìm trong nước lũ, các nhà chức trách cho biết hôm 9/8. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong đợt mưa kỷ lục.

Khu vực phía nam của Seoul đã hứng chịu lượng mưa hơn 100 mm mỗi giờ vào cuối ngày 8/8, với một số khu vực của thành phố ghi nhận lượng mưa có thời điểm vượt 141,5 mm - mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA).

Tại quận Gwanak, thủ đô Seoul, một gia đình 3 người, trong đó có một trẻ em 13 tuổi đã bị mắc kẹt dưới căn nhà bán hầm ngập nước và thiệt mạng.

Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) dự kiến lượng mưa lớn ở miền Trung đất nước tiếp tục kéo dài ít nhất là đến ngày 10/8.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-hoi-ve-tinh-hinh-mua-lon-o-seoul-post1344327.html