Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Không hi sinh sức khỏe nhân dân để phát triển kinh tế'

Chiều 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là hai bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân mỗi ngày ở khu vực phía Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với BV Chợ Rẫy. Ảnh: An Mỹ.

Sẵn sàng phương án phong tỏa cả bệnh viện

Báo cáo với Thủ tướng, TS.BS Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, hiện nay trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 7.000 bệnh nhân ngoại trú và 2.700 bệnh nhân nội trú. Trong đó, bệnh nhân nội trú chiếm 78,1% BHYT. Một năm bệnh viện phẫu thuật khoảng 45.375 trường hợp và chủ yếu loại đặc biệt và loại 1.

Thời gian qua, bệnh viện đã tăng cường công tác liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 như chuyển đổi số, khai trương khám bệnh bằng thẻ, đăng ký khám bệnh qua App và không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử,… Các hoạt động này đã giúp cho bệnh viện tránh những trường hợp tụ tập đông người và đảm bảo được khoảng cách, an toàn phòng chống dịch COVID-19, tạo thuận lợi cho người bệnh.

Việc khám bệnh qua App giúp bệnh nhân giảm rất nhiều thời gian đăng ký, lấy số thứ tự và tránh được việc bán số thứ tự. Đặc biệt với số lượng khoảng 70% bệnh nhân tái khám mỗi ngày, việc chỉ cần vào App thẻ để đăng ký và đến khám đúng giờ giúp bệnh nhân rút ngắn được thời gian chờ đợi.

TS.BS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc BV Chợ Rẫy báo cáo về hoạt động của bệnh viện với đoàn công tác. Ảnh: An Mỹ.

TS.BS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc BV Chợ Rẫy báo cáo về hoạt động của bệnh viện với đoàn công tác. Ảnh: An Mỹ.

Theo bác sĩ Thức, Bệnh viện Chợ Rẫy có những đặc trưng tại các khoa đều có phòng cách ly, các xe vận chuyển bệnh nhân khử khuẩn sau mỗi lần nhận bệnh từ các tỉnh. Bên cạnh đó, các bệnh nhân ở tỉnh có ca lâm sàng nghi ngờ COVID-19 thì chủ yếu sử dụng hệ thống hội chẩn telehealth của Bộ Y tế hoặc bệnh viện sẽ cử người đến trực tiếp để lo người bệnh. Khi xác định bệnh nặng hơn thì bệnh nhân sẽ chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để đảm bảo phương châm 4.0 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

"Bệnh viện cũng lập khu cách ly cho nhân viên, khi nhân viên phát hiện ca COVID-19 dương tính thì sẽ được đưa vào khu cách ly và bệnh viện sẽ cử một nhóm bác sĩ riêng để chăm sóc cho các ca bệnh này. Bệnh viện cũng đã xây dựng cho các phương án, các tình huống như: cách ly một khoa, nhiều khoa thậm chí phong tỏa cả bệnh viện thì bệnh viện cũng đã có phương án. Bên cạnh đó đội phản ứng nhanh COVID-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ các tỉnh hướng dẫn cho các tỉnh thiết lập bệnh viện dã chiến, phòng ICU", TS.BS Nguyễn Tri Thức nói.

Bệnh viện Chợ Rẫy gây được tiếng vang lớn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của bệnh viện trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và gửi lời biết ơn đến các đội ngũ y, bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ tuyến đầu như Bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo bệnh viện cần nêu cao trách nhiệm cá thể hóa vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân để kịp thời khen thưởng và xử phạt công minh, tiếp tục cùng nhân dân vượt qua khó khăn của đại dịch này trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đặc biệt tránh hình thức phô trương.

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối không chỉ có nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân của thành phố mà còn nhân dân của cả khu vực phía Nam và cả nước. Với truyền thống tiếp quản tri thức của nhân loại một cách rất kịp thời và nhanh chóng, bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người bác sĩ.

Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: An Mỹ.

Theo Thủ tướng bệnh viện đã khẳng định được y hiệu của mình, đặc biệt trong vai trò hợp tác quốc tế cũng đã tạo được tiếng vang với các nước trên khu vực và thế giới. Đặc biệt, sau khi xuất hiện dịch COVID-19, Bệnh viện Chợ Rẫy lại là tuyến cuối điều trị tích cực, chăm sóc cho những bệnh nhân nặng, nhạy cảm nhất.

Thủ tướng cho rằng, tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn còn hết sức phức tạp. Một trong những nguyên nhân là có tư tưởng lơ là mất cảnh giác của một số cơ quan, đơn vị, cá nhân khi cả nước có nhiều ngày liền không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việc quản lý xuất nhập cảnh không tốt, để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép đã dẫn tới tình trạng có một số cá nhân mang mầm bệnh vào Việt Nam, gây lây nhiễm trong cộng đồng. Bên cạnh đó, quá trình quản lý cách ly và sau cách ly còn lỗ hỏng và tình trạng dịch bệnh ở các nước xung quanh còn nhiều phức tạp.

Vì vậy, theo Thủ tướng, qua 3 lần bùng phát dịch bệnh, cả nước chung tay đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi được dịch bệnh. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một số việc chưa xử lý kịp thời. Vì vậy, trong đợt bùng phát dịch thứ 4 này, cần lưu ý để tránh 2 khuynh hướng là phòng tránh khi có dịch nhưng khi không có thì lơ là và khi dịch bùng phát thì lại hoảng loạn, lo sợ, mất bình tĩnh, mất tỉnh táo.

Thủ tướng tặng quà lưu niệm cho Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: An Mỹ.

"Hiện nay, theo chủ trương của Chính phủ là phát triển xây dựng đất nước theo mục tiêu kép, phát triển kinh tế của toàn dân, bảo vệ tinh thần, vật chất cho nhân dân. Tuy nhiên, không có nghĩa là nóng vội mà hy sinh sự an toàn sức khỏe của nhân dân. Vì vậy, đòi hỏi các cơ quan, ban ngành Đoàn thể và cả hệ thống chính trị đều phải hết sức linh hoạt", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành cần chủ động chuyển từ phòng ngừa sang chống dịch. Tăng cường xét nghiệm trên diện rộng, phát hiện sớm, truy vết thần tốc, đề cao cảnh giác, cách ly nhanh, xử lý dứt điểm nhanh chóng ổn định tình hình…

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-khong-hi-sinh-suc-khoe-nhan-dan-de-phat-trien-kinh-te-post1336313.tpo