Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện thăm hỏi về tình hình mưa lũ tại Trung Quốc

Được tin từ ngày 18/7 vừa qua tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc xảy ra mưa lớn và nước lũ dâng cao gây tổn thất về người và tài sản cho nhân dân địa phương sở tại, ngày 22/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Tình trạng ngập lụt tại 1 ngôi làng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tình trạng ngập lụt tại 1 ngôi làng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tân Hoa xã dẫn lời giới chức địa phương cho biết, mưa lớn đã ảnh hưởng đến khoảng 3 triệu dân tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tính đến 4 giờ sáng 22/7 (giờ địa phương), mưa lớn đã khiến 33 người thiệt mạng và 8 người mất tích.

Theo Cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh Hà Nam, tổng cộng 376.000 người đã được di dời tới nơi an toàn.

Nước mưa đã tàn phá hơn 215.200 ha cây trồng, gây thiệt hại khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ (tương đương 188,6 triệu USD).

Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam đã kích hoạt cảnh báo mưa bão ở mức cao nhất vào lúc 11 giờ sáng cùng ngày.

Nhân viên chuyển phát nhanh lội qua con đường ngập nước tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 20/7. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trung Quốc: 33 người thiệt mạng trong đợt mưa bão lịch sử tại tỉnh Hà Nam

H.H (Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tân Hoa xã)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/thu-tuong-pham-minh-chinh-gui-dien-tham-hoi-ve-tinh-hinh-mua-lu-tai-trung-quoc-656233/