Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp song phương Tổng thống Indonesia

Chiều 23/4, trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN dự kiến diễn ra ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Indonesia Joko Widodo trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Indonesia Joko Widodo trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: Nhật Bắc)

Cuộc gặp diễn ra tại Phủ Tổng thống Indonesia (Cung Bogor). (Ảnh: Nhật Bắc)

Cùng tham dự có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang. (Ảnh: Nhật Bắc)

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những định hướng quan trọng trong hợp tác song phương giữa hai nước, cũng như trao đổi về nhiều vấn đề hợp tác đa phương. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, đạt 8,2 tỷ USD năm 2020. (Ảnh: Nhật Bắc)

Tổng thống Indonesia Widodo thân tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính tấm hình kỷ niệm cuộc gặp đầu tiên trên cương vị Thủ tướng. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu niệm tại Cung Bogor. (Ảnh: Nhật Bắc)

(theo VGP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-gap-song-phuong-tong-thong-indonesia-143142.html