Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo trong phòng chống dịch Covid-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nêu cao tinh thần cảnh giác nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh, tỉnh táo để đưa ra những giải pháp phù hợp nhất trong phòng, chống dịch bệnh

Ngày 8/5, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền và quận Cái Răng.

Báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu cử làm Đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ứng cử ĐBQH tại vùng ĐBSCL, cụ thể là TP Cần Thơ là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của ông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu và cử tri. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu và cử tri. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính xác định, phát triển đất nước phải dựa trên 3 trụ cột chính. Một là con người, phát huy cao độ trí tuệ con người. Hai là phát huy giá trị của thiên nhiên, làm thế nào khai thác hiệu quả nhất, Ba là phát triển văn hóa truyền thống lịch sử đất nước.

"Vùng ĐBCSL, nơi dân số hơn 20 triệu người, có tiềm năng lớn về đất đai, con người, truyền thống lịch sử. Tuy vậy, chúng ta còn thiếu cơ chế chính sách. Do đó cần sớm đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp để phát triển đất nước nói chung, vùng ĐBSCL nói riêng”- Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, đến năm 2045, muốn xây dựng Cần Thơ thực sự là trung tâm của 13 tỉnh ĐBSCL cần phải tháo gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông, phải xây dựng cơ chế chính sách, xây dựng hành lang pháp lý, xây dựng thể chế để phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước nhưng phải phát huy tính chủ động, sáng tạo.

"Đối với Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cần Thơ nói riêng, phải tập trung nghiên cứu lại toàn bộ hệ thống giao thông vận tải của ĐBSCL, trong đó Cần Thơ là trung tâm. Phát triển đường thủy nội địa thế nào, đây là một thế mạnh của địa phương và vùng.

Cùng với đó, phát triển mạnh hơn nữa đường bộ, trong đó có hệ thống đường cao tốc. Chính phủ đang kêu gọi các tỉnh tự lực tự cường cùng với Chính phủ xây dựng hệ thống đường cao tốc từ Cần Thơ đi Cà Mau. Nghiên cứu để hệ thống đường cao tốc từ đây lên biên giới Campuchia thuận lợi nhất"- Thủ tướng gợi ý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tại điểm tiếp xúc, cử tri đánh giá cao, chương trình hành động của những người ứng cử ĐBQH khóa XV, đặc biệt là của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, mong muốn khi trúng cử, các ĐBQH sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình. Thường xuyên dành thời gian gặp gỡ và tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt để phản ánh, đề đạt Quốc hội, Chính phủ giải quyết những tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của nhân dân.

Thay mặt những người ứng cử ĐBQH khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và tiếp thu những vấn đề cử tri đặt ra.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và đặc biệt là người dân cùng chung tay trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn.

"Chính phủ kêu gọi đồng bào cả nước, trong đó có cử tri của Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh biên giới với Campuchia nêu cao tinh thần cảnh giác. Phải chống khuynh hướng lơ là mất cảnh giác và lo sợ, hốt hoảng, mất bình tĩnh. Lúc này cần phải hết sức bình tĩnh, tỉnh táo để đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp. Căn cứ vào chức năng quyền hạn, căn cứ vào tình hình thực tế và căn cứ vào các quy định của Đảng, Nhà nước, của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 để chúng ta chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả và giữ ổn định chính trị, an ninh trật tự, làm sao cho an dân, an toàn và an ninh đối với người dân"- Thủ tướng nhấn mạnh./.

Vũ Khuyên/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-pham-minh-chinh-can-het-suc-binh-tinh-tinh-tao-trong-phong-chong-dich-covid-19-856154.vov