Học trò HLV Park tự tin cao độ trước ngày ra quân ở AFC Champions League 2021

Học trò của HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam - trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel) tự tin trước khi bước vào tranh tài ở AFC Champions League 2021.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn AFC trước trận ra quân tại AFC Champions League 2021 với Câu lạc bộ Ulsan Huyndai, trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel cho biết: “Đây rõ ràng là thử thách lớn với Viettel, nhất là trong lần đầu tiên tham dự giải. Tôi rất ấn tượng với Ulsan Huyndai, họ có 5 cầu thủ ở ĐTQG trong đội hình vì thế họ rất mạnh. Viettel cần phải tập trung tối đa để hạn chế sức mạnh tấn công của đội bóng này”.

Bùi Tiến Dũng tự tin cùng Viettel chinh phục thử thách ở đấu trường châu lục (Ảnh: Trần Tiến).

Bùi Tiến Dũng tự tin cùng Viettel chinh phục thử thách ở đấu trường châu lục (Ảnh: Trần Tiến).

Bùi Tiến Dũng cho rằng: “Việc được thi đấu với những đối thủ mạnh cũng đem đến cho chúng tôi quyết tâm cao hơn. Đối với tôi, trận đấu này giống như một bài kiểm tra và tôi hy vọng chúng tôi sẽ có được kết quả tốt”.

Nói về mục tiêu của Viettel trong lần đầu dự AFC Champions League, Bùi Tiến Dũng cho biết: “Chúng tôi rất vui khi đại diện cho Việt Nam tranh tài ở AFC Champions League. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu tốt từng trận một. Với cương vị của một đội trưởng, tôi mong muốn có thể hoàn thành tốt ở khâu phòng ngự. Nếu có thể, tôi hy vọng chúng tôi sẽ có được những bàn thắng”.

Cuối cùng, trung vệ của Viettel khẳng định, bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến ở châu lục: “Chúng tôi đang có những bước tiến lớn để cạnh tranh ở cấp độ châu lục và thế giới, khi tham dự những sân chơi như thế này, chúng tôi có thể học hỏi nhiều hơn và trở nên mạnh mẽ hơn. Các giải đấu trong nước cũng đang được cải thiện. Tôi hy vọng sẽ có nhiều CLB Việt Nam hơn ở AFC Champions League trong tương lai”./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/hoc-tro-hlv-park-tu-tin-cao-do-truoc-ngay-ra-quan-o-afc-champions-league-2021-868063.vov