Thủ tướng Palestine hoàn tất tham vấn thành lập chính phủ đoàn kết

Thủ tướng Palestine đã kết thúc các cuộc tham vấn với các đảng phái trong Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) về việc thành lập chính phủ đoàn kết mới.

Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh phát biểu tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, ngày 10/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh phát biểu tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, ngày 10/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 24/3, Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayeh cho biết các cuộc tham vấn đã được thực hiện trong suốt 2 tuần qua, và ông cũng đã tham gia các cuộc họp với những người đại diện của tổ chức dân sự, khối tư nhân và các hội đồng thành phố trong cộng đồng người Palestine. Các cuộc tham vấn về việc thành lập chính phủ thống nhất mới đã diễn ra trong bầu không khí tích cực, nhằm hỗ trợ cho tầm nhìn chung và chương trình của chính phủ.

Ông Shtayeh cũng đang chờ đợi câu trả lời của các phe phái về việc họ có tham gia chính phủ mới hay không.

Cũng theo tuyên bố của Thủ tướng Shtayeh, các cuộc tham vấn đã được tổ chức với 9 đảng phái của người Palestine, trong đó có Mặt trận Dân chủ (DFLP) và Mặt trận Nhân dân (PFLP).

PFLP và DFLP, hai đảng chính sau phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong PLO, phong trào Hồi giáo Hamas và phong trào Hồi giáo Jihad đều đã từ chối tham gia.

Trước đó, ngày 10/3, Thủ tướng Shtayeh đã bày tỏ hy vọng sớm thành lập chính phủ thông qua tham vấn với các phe phái Palestine cũng như các tổ chức chính trị và xã hội. Hãng thông tấn Palestine (WAFA) cho biết Thủ tướng Shtayeh đưa ra phát biểu trên ngay sau khi nhận được thư bổ nhiệm của Tổng thống Abbas đề nghị ông đứng ra thành lập chính phủ mới.

Ông Shtayeh cam kết sẽ "nỗ lực hợp nhất Nhà nước Palestine chủ quyền và độc lập, với Jerusalem là thủ đô, trên các vùng lãnh thổ năm 1967, và tiếp tục cuộc chiến vì quyền trở về của người Palestine". Ông Shtayeh cũng cam kết sẽ nỗ lực phục vụ người dân Palestine, xóa bỏ bất công và khôi phục phẩm giá và lòng tự hào của người Palestine.

Ông Shtayeh được bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng thay ông Rami Hamdallah, người tuyên bố từ chức hồi tháng 1 vừa qua sau nhiều lần thất bại trong những nỗ lực hòa giải với phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-palestine-hoan-tat-tham-van-thanh-lap-chinh-phu-doan-ket-20190325110226011.htm