Thủ tướng Palestine cáo buộc Mỹ tiến hành chiến tranh chính trị, tài chính

Ngày 16/6, Thủ tướng Palestine Mohammad Ishtaye đã cáo buộc chính quyền Mỹ tiến hành một cuộc chiến chính trị và tài chính nhằm vào Chính quyền Palestine (PA).

Thủ tướng Palestine cáo buộc Mỹ tiến hành chiến tranh chính trị, tài chính. (Nguồn: Radio Pakistan)

Trong tuyên bố sau cuộc gặp Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại của Đức Niels Annen, ông Mohammad Ishtaye nhấn mạnh người Palestine về cơ bản bác bỏ sáng kiến của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột Israel - Palestine.

Thủ tướng Ishtaye nói: "Việc chúng tôi bác bỏ 'Thỏa thuận thế kỷ' diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chuyển Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem và đóng cửa văn phòng của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại Washington".

Theo ông, Mỹ và Israel đang tiến hành một cuộc chiến tranh tài chính nhằm vào người dân Palestine và PA, ngừng phần lớn các khoản tài trợ hàng năm mà họ trao cho Cơ quan Cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA).

Bên cạnh đó, ông Ishtaye tuyên bố rằng, người Palestine cũng phản đối hội thảo kinh tế do Mỹ đứng đầu, mang tên Hòa bình vì Thịnh vượng, dự kiến được tổ chức tại Bahrain vào cuối tháng Sáu này.

Ông khẳng định: "Chúng tôi không thể tiến hành (hội thảo) với sự chấp nhận tình hình hiện tại do Israel, vốn được sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ, đang đánh cắp đất đai và tiền bạc, làm xói mòn bất kỳ cơ hội nào cho việc thành lập một nhà nước Palestine".

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Ủy ban điều hành PLO, Saeb Erekat, người cũng cũng đã gặp ông Annen, nhấn mạnh rằng người Palestine tôn trọng nguyên tắc về một giải pháp 2 nhà nước theo đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine.

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-palestine-cao-buoc-my-tien-hanh-chien-tranh-chinh-tri-tai-chinh-96013.html