Thủ tướng Pakistan muốn giải quyết tất cả các vấn đề với Ấn Độ

Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 7/6 gửi thư tới người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi, khẳng định Islamabad mong muốn đàm phán với New Delhi để giải quyết tất cả các vấn đề, kể cả vấn đề Kashmir.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan (phải) và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi (trái). Ảnh: newsleakcentre.com

Thủ tướng Pakistan Imran Khan (phải) và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi (trái). Ảnh: newsleakcentre.com

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Ấn Độ tuyên bố sẽ không có cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo hai nước bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sắp tới ở Bishkek, Kyrgyzstan.

Kênh Geo TV đưa tin, trong thư chúc mừng ông Modi đảm nhận cương vị Thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ hai, ông Khan nhấn mạnh đàm phán là cách thức duy nhất giúp người dân hai nước giải quyết tình trạng nghèo đói, và điều quan trọng là cả Ấn Độ và Pakistan làm việc cùng nhau vì sự phát triển của khu vực. Ông khẳng định Pakistan mong muốn giải quyết tất cả các vấn đề với Ấn Độ, trong đó có vấn đề Kashmir.

Đây là lần thứ hai sau khi ông Modi tái đắc cử, Thủ tướng Pakistan tỏ ý muốn làm việc với phía Ấn Độ vì sự tiến bộ của hai dân tộc. Trước đó hôm 26/5, trong động thái phá băng, ông Khan cũng gửi điện chúc mừng ông Modi về chiến thắng vang đội của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) trong cuộc bầu cử Hạ viện khóa 17 vừa qua, bày tỏ mong muốn làm với người đồng cấp nước láng giềng hướng tới thúc đẩy mục tiêu hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng cho Nam Á. Về phần mình, ông Modi kêu gọi xây dựng lòng tin và môi trường không bạo lực và khủng bố, để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Huy Lê (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-pakistan-muon-giai-quyet-tat-ca-cac-van-de-voi-an-do-20190608071920427.htm