Thủ tướng Pakistan lần đầu thăm Afghanistan

Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 19/11 đã tới thủ đô Kabul của Afghanistan để gặp Tổng thống nước chủ nhà Ashraf Ghani.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (trái) gặp Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại Islamabad vào tháng 6/2019. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (trái) gặp Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại Islamabad vào tháng 6/2019. (Nguồn: AFP)

Cuộc gặp này diễn ra vào thời điểm các cuộc hòa đàm giữa chính quyền Afghanistan và các đại diện phiến quân Taliban bị đình trệ và bạo lực đang gia tăng.

Đây là chuyến công du Afghansitan đầu tiên của ông Khan kể từ khi ông nhận chức 2 năm trước. Đây cũng là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức chính phủ Islamabab tới Kabul kể từ khi các cuộc hòa đàm bắt đầu giữa Taliban và Afghanistan ở thủ đô Doha của Qatar.

Chuyến thăm này diễn ra vài ngày sau khi Lầu Năm Góc (Mỹ) thông báo sẽ giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú ở Afghanistan từ 4.500 xuống còn 2.500 binh sĩ vào giữa tháng 1/2021.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-pakistan-lan-dau-tham-afghanistan-129554.html