Thủ tướng Pakistan cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân tại Kashmir

Thủ tướng Pakistan Imran Khan hôm 25/9 cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân tại khu vực tranh chấp Kashmir với Ấn Độ.

Quan hệ giữa hai cường quốc Nam Á hiện đang hết sức căng thẳng sau khi Ấn Độ bãi bỏ quy chế đặc biệt của khu vực Kashmir do nước này kiểm soát, khiến Pakistan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao, đình chỉ hoạt động thương mại song phương với Ấn Độ và đưa vấn đề ra Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Pakistan Khan. Ảnh: Samaa.

Thủ tướng Pakistan Khan. Ảnh: Samaa.

Thủ tướng Imran Khan cho biết, ông sẽ làm mọi việc có thể để bảo vệ lãnh thổ Pakistan, song cũng bày tỏ lo ngại về sự leo thang căng thẳng vượt tầm kiểm soát.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất đứng ra làm trung gian hòa giải, nhưng chỉ khi cả Ấn Độ và Pakistan đồng ý.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bác bỏ mọi sự hòa giải bên ngoài, đồng thời nhấn mạnh quyết định của nước này bãi bõ quy chế đặc biệt của Kashmir là cần thiết để chống lại chủ nghĩa ly khai và khủng bố./.

Thu Hoài/VOV1 biên dịch
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-pakistan-canh-bao-nguy-co-chien-tranh-hat-nhan-tai-kashmir-960291.vov