Thủ tướng: Nông nghiệp, dịch vụ du lịch tăng rất cao

Trả lời chất vấn của đại biểu về việc GDP quý 3-4/2017 tăng vọt, Thủ tướng cho biết, đến thời điểm này đã có 75 triệu khách nội địa đi du lịch trong nước và trên 10 triệu khách quốc tế, kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp đạt 35 tỷ đô la– đây là nỗ lực rất lớn. Vì vậy, GDP quý 3-4 tăng vọt là cũng bình thường.

Thủ tướng phân tích, công thức tính GDP ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, cụ thể bằng: chi tiêu dùng + chi đầu tư xã hội + chi tiêu Chính phủ + xuất khẩu, nhập khẩu...

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và thích thú tập gặt lúa (Ảnh: Nam Nguyễn)

Việt Nam quan niệm tháng Giêng là tháng ăn chơi, đủng đỉnh cùng với thủ tục phiền hà rắc rối nên chưa có đầu tư xây dựng...

Theo Thủ tướng, quý 1/2017, GDP rất thấp nên ngay lập tức Chính phủ tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề để bàn những giải pháp thúc đẩy cho 55 sản phẩm mặt hàng, chứ không phải chỉ 55 mặt hàng có giá trị lớn. Vì thế nên quý 3-4/2017 sôi động hẳn lên về kinh doanh, đầu tư, giải nhân vốn đầu tư, xuất khẩu...

Với nỗ lực của toàn hệ thống, các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ đều tăng rất cao.

“Đến thời điểm này năm nay đã có 75 triệu khách nội địa đi du lịch trong nước và trên 10 triệu khách quốc tế, kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp đạt 35 tỷ đô la – đây là nỗ lực rất lớn. Chính vì vậy, GDP quý 3-4 tăng vọt là cũng bình thường như các năm trước. Tuy vậy, chúng ta cũng cần khắc phục tình trạng đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vất vả”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tổ chức tốt hệ thống tiêu thụ, phân phối

Trả lời chất vấn của đại biểu Hồ Thị Cẩm Đào về việc "năm nào cũng phải giải cứu hàng nông sản", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thị trường hàng hóa theo cung - cầu nên khó tránh khỏi việc dư thừa chỗ này, chỗ khác.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hoàn thiện quy hoạch sản phẩm các vùng kinh tế trọng điểm. Chính phủ tiếp tục tổ chức sản xuất theo hướng giảm trung gian, bám sát thị trường và tổ chức tốt hệ thống tiêu thụ, phân phối...

Thủ tướng đề cập đến hoạt động của Saigon Co.op bán hàng tới tận huyện, xã các vùng đồng bằng sông Cửu Long và cho rằng đây là mô hình cần nhân rộng.

"Ngành Nông nghiệp, Công Thương cần phối hợp chặt chẽ tìm lối ra cho người nông dân. Nếu chúng ta tổ chức lại thị trường tốt, có định hướng thông tin, đầu tư... thì việc phải giải cứu mặt hàng nông nghiệp sẽ được hạn chế", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp với "chìa khóa" là người nông dân.

Ông nhấn mạnh: "Phải làm thế nào để người nông dân là chủ thể chính”. Vì điều này, sắp tới sẽ có cuộc đối thoại giữa Chính phủ và Hội nông dân để tìm ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp trong tương lai./.

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/thu-tuong-nong-nghiep-dich-vu-du-lich-tang-rat-cao-264077.html