Thủ tướng Nhật tuyên bố đảng cầm quyền cắt đứt với Giáo hội Thống nhất

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 31/8 cho biết đảng cầm quyền của ông sẽ cắt đứt quan hệ với Giáo hội Thống nhất sau những bê bối liên quan đến vụ ông Shinzo Abe bị ám sát.

“Với tư cách là chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP), tôi thành thật xin lỗi” vì đã khiến công chúng nghi ngờ và lo ngại trước những báo cáo truyền thông về mối quan hệ sâu rộng của đảng với giáo hội, AP dẫn lời ông Kishida.

Các thành viên trong Nội các của ông và những người ở vị trí chủ chốt khác đã đồng ý xem xét lại các mối liên hệ trong quá khứ và cắt đứt quan hệ với Giáo hội Thống nhất.

Trước đó, ông Kishida đã cải tổ Nội các của mình vào đầu tháng 8 và loại 7 bộ trưởng có liên hệ với giáo hội. Trong số đó có em trai của ông Abe là Nobuo Kishi, người thừa nhận rằng các thành viên nhà thờ từng tình nguyện tham gia chiến dịch tranh cử của ông. Hàng tá thành viên của đảng LDP kể từ đó được cho là đã gắn bó với giáo hội và các tổ chức liên quan.

 Thủ tướng Kishida cho biết đảng cầm quyền sẽ cắt đứt quan hệ với Giáo hội Thống nhất. Ảnh: AP.

Thủ tướng Kishida cho biết đảng cầm quyền sẽ cắt đứt quan hệ với Giáo hội Thống nhất. Ảnh: AP.

Ông Kishida cũng cho biết tại cuộc họp báo rằng ông đã chỉ thị cho Tổng thư ký LDP Toshimitsu Motegi khảo sát, điều tra toàn đảng để tìm hiểu về mối quan hệ của các thành viên khác với giáo hội.

Thủ tướng Nhật Bản cho biết ông đang gấp rút triển khai nhưng có thể mất thời gian vì việc xem xét sẽ kéo dài hàng thập kỷ.

Ông Kishida cũng xin lỗi khi khiến công chúng mất lòng tin vì vụ bê bối.

Mối quan hệ mật thiết giữa các thành viên thuộc đảng LDP của ông Kishida và giáo hội có nguồn gốc từ Hàn Quốc đã bị tiết lộ kể từ khi cựu Thủ tướng Abe bị ám sát vào tháng 7.

Nghi phạm, Tetsuya Yamagani, người bị bắt giữ tại hiện trường, được cho là đã khai ông giết cựu thủ tướng Nhật Bản vì cho rằng ông ấy có mối liên hệ với nhà thờ. Trong các bài đăng trên mạng xã hội, Yamagani cho hay ông tin rằng những khoản đóng góp lớn của mẹ mình cho nhà thờ đã hủy hoại cuộc sống của ông và gia đình.

Dù không cho hành động của Tetsuya Yamagami là đúng, một số người Nhật Bản đã bày tỏ sự thông cảm đối với nghi phạm 41 tuổi, đặc biệt là những người ở cùng độ tuổi, vì họ cũng trải qua ba thập kỷ kinh tế và xã hội bất ổn.

Giáo hội Thống nhất, được thành lập ở Hàn Quốc vào năm 1954 và đến vào Nhật Bản một thập kỷ sau đó.

Giáo hội sau đó đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với một loạt nhà lập pháp bảo thủ. Ông nội của ông Abe và cựu Thủ tướng Nobusuke Kishi được biết tới là nhân vật chủ chốt trong nhà thờ ở Tokyo.

Từ những năm 1980, giáo hội này đã phải đối mặt với các cáo buộc về hoạt động chiêu mộ mờ ám và tẩy não tín đồ, khiến họ nộp những khoản quyên góp lớn. Các vấn đề đó đã dẫn đến quyết định cắt đứt quan hệ với nhà thờ của chính phủ.

Cựu cố vấn ông Abe: Phu nhân Akie khóc rất nhiều sau biến cố với chồng Cựu cố vấn đặc biệt của ông Shinzo Abe nói phu nhân Akie khó khăn để chấp nhận việc chồng đã qua đời. Ông cũng bày tỏ xúc động trước tình cảm người Việt dành cho vị cố thủ tướng.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-nhat-tuyen-bo-dang-cam-quyen-cat-dut-voi-giao-hoi-thong-nhat-post1351025.html