Thủ tướng Nhật trả lời câu hỏi do ChatGPT soạn thảo tại Quốc hội

Ứng dụng ChatGPT của OpenAI đã giúp một nhà lập pháp đối lập soạn thảo câu hỏi chất vấn Thủ tướng Nhật Funio Kishida trong cuộc họp của Quốc hội.

Ứng dụng ChatGPT của OpenAI đã giúp một nhà lập pháp đối lập soạn thảo câu hỏi chất vấn Thủ tướng Nhật Funio Kishida trong cuộc họp của quốc hội, theo hãng tin Bloomberg.

Thủ tướng Nhật Funio Kishida. Ảnh: Bloomberg.

Thủ tướng Nhật Funio Kishida. Ảnh: Bloomberg.

Ông Kazuma Nakatani, một thành viên của đảng Dân chủ Lập hiến, cho biết để chuẩn bị cho phiên họp của quốc hội hôm 29-3, ông đã hỏi ChatGPT: “Bạn sẽ hỏi thủ tướng Nhật câu hỏi gì nếu bạn là thành viên của hạ viện?”.

Các câu hỏi mà ChatGPT gợi ý cho ông Nakatani bao gồm: “Về dự luật sửa đổi chính sách COVID-19, ông có nghĩ rằng đã lắng nghe đủ ý kiến của chính quyền địa phương và nhân viên chưa? Những người có liên quan đến chính sách đã phản ứng ra sao khi hay tin chính sách sắp được sửa đổi?”.

Sau đó, trong cuộc thảo luận tại quốc hội về dự thảo sửa đổi liên quan đến chính sách COVID-19, ông Nakatani đã sử dụng những thông tin mà ChatGPT gợi ý để đặt câu hỏi cho Thủ tướng Kishida.

Tại các phiên họp quốc hội của Nhật, tất cả quy trình đều được sắp xếp chặt chẽ. Các câu hỏi được gửi trước, thủ tướng và hầu hết bộ trưởng trong chính phủ thường dựa vào những văn bản chuẩn bị sẵn để đưa ra câu trả lời.

Thủ tướng Kishida cũng dựa vào những tài liệu được chuẩn bị sẵn để trả lời các câu hỏi nói trên.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thu-tuong-nhat-tra-loi-cau-hoi-do-chatgpt-soan-thao-tai-quoc-hoi-post726518.html