Thủ tướng Nhật bắt đầu công du Iran

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 12-6 cho biết ông muốn giúp đảm bảo hòa bình và ổn định tại Trung Đông, đồng thời làm trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ khi ông khởi hành đến Iran, thực hiện chuyến thăm 'được ăn cả, ngã về không' kéo dài 2 ngày.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 12-6 cho biết ông muốn giúp đảm bảo hòa bình và ổn định tại Trung Đông, đồng thời làm trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ khi ông khởi hành đến Iran, thực hiện chuyến thăm “được ăn cả, ngã về không” kéo dài 2 ngày.

Lấy việc Tokyo có mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Tehran làm đòn bẩy, Thủ tướng Abe - nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên trong vòng 4 thập kỷ qua đến nước Cộng hòa Hồi giáo này, dự kiến nghe quan điểm của các nhà lãnh đạo Iran về việc leo thang căng thẳng với Mỹ khiến Trung Đông và thế giới quan ngại. Phát biểu với phóng viên tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo trước khi khởi hành, ông Abe nêu rõ: “Để xoa dịu căng thẳng, tôi muốn trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn”. Kế hoạch của Thủ tướng Abe bao gồm các cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào ngày 12-6 và Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei vào ngày 13-6.

Trong khi đó, theo các nguồn tin, Iran cũng có kế hoạch đề nghị Thủ tướng Nhật Bản làm trung gian về vấn đề trừng phạt dầu mỏ của Mỹ.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_207740_thu-tuong-nhat-bat-dau-cong-du-iran.aspx