Thủ tướng Nhật Bản và Canada trao đổi quan điểm về tình hình Biển Đông

Ngày 30/9, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và người đồng cấp Canada Justin Trudeau đã tái khẳng định hợp tác song phương thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 15 phút, Thủ tướng Suga Yoshihide đã bày tỏ hy vọng hợp tác với nhà lãnh đạo Canada trong duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trong cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Trudeau bày tỏ mong muốn hợp tác với ông Suga tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy pháp trị.

Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và trao đổi quan điểm về tình hình Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Đây là cuộc thảo luận đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Suga chính thức nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản ngày 16/9 vừa qua.

Trước đó, tân Thủ tướng Suga đã tiến hành điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo khác trên thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-nhat-ban-va-canada-trao-doi-quan-diem-ve-tinh-hinh-bien-dong-125017.html