Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố về 'kỷ nguyên mới' trong quan hệ với Nga

Nhật Bản sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ với Nga, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố trong bài phát biểu tại Quốc hội Nhật.

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Nhật Abe tại cuộc gặp hồi tháng 9.

Theo hãng tin Sputnik, trong phát biểu, ông Abe khẳng định kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương giữa Nga và Nhật Bản sẽ được khởi động dựa trên lòng tin giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Dựa trên mối quan hệ tin cậy giữa tôi và tổng thống Nga, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết hiệp ước hòa bình”, ông nêu rõ.

Theo Thủ tướng Nhật Bản, việc thực hiện thỏa thuận Nagano đạt được nhân chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Nhật Bản đang tiến triển.

Các bên đã ký kết khoảng 80 văn kiện, bao gồm văn kiện về hợp tác kinh tế, nới lỏng chế độ cấp thị thực, cũng như việc xem xét khả năng thực hiện các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo đang tranh chấp giữa 2 nước.

Ông Abe khẳng định, tới đây, hai chính phủ sẽ giải quyết tranh chấp lãnh thổ và ký một hiệp ước hòa bình.

Tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Viễn Đông Vladivostock được tổ chức tại Nga hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã đề xuất ký một hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản vào cuối năm nay.

Song, phía Nhật Bản khẳng định sẽ ký một hiệp ước sau khi hai bên giải quyết xong vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới II đến nay, Nhật Bản và Nga vẫn chưa ký một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn và đây chính là một trở ngại trong quan hệ giữa 2 nước.

Minh Khôi

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/thu-tuong-nhat-ban-tuyen-bo-ve-ky-nguyen-moi-trong-quan-he-voi-nga-419489.html