Thủ tướng Nhật Bản tính thăm Australia, chứng minh mối quan hệ 'gần gũi hơn bao giờ hết'

Ngày 4/6, truyền thông Australia đưa tin, các nhà chức trách nước này và Nhật Bản đã bắt đầu thảo luận về chuyến thăm chính thức Canberra của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vào cuối năm nay.

Australia và Nhật Bản đã bắt đầu thảo luận về chuyến thăm chính thức Canberra của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vào cuối năm nay. (Nguồn: AP)

Australia và Nhật Bản đã bắt đầu thảo luận về chuyến thăm chính thức Canberra của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vào cuối năm nay. (Nguồn: AP)

Tuy nhiên, hiện chuyến thăm này vẫn chưa được xác nhận do nguy cơ dịch bệnh Covid-19 có thể bùng phát trở lại và có khả năng Thủ tướng Suga sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử sớm, ngay khi Thế vận hội Olympic thế giới, tổ chức tại Tokyo, kết thúc vào ngày 5/9.

Ông Suga nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản vào năm 2020 sau khi người tiền nhiệm Abe Shinzo bất ngờ từ chức vì lý do sức khỏe.

Tháng 11/2020, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên hội kiến tân Thủ tướng Suga tại Tokyo, trong chuyên thăm chính thức Nhật Bản.

Chuyến thăm này được coi là có ý nghĩa quan trọng trong việc gửi thông điệp tới phần còn lại của thế giới về quyết tâm chung của Nhật Bản và Australia nhằm duy trì hòa bình và pháp quyền trong khu vực.

Dự kiến, vào trung tuần tháng 6, Thủ tướng Austraia cũng sẽ hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), diễn ra tại Anh.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo cho biết, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của nước này và Australia sẽ có các cuộc gặp trực tuyến vào ngày 9/6 nhằm thảo luận về sự bành trướng ngày càng tăng của Trung Quốc và các vấn đề khác.

Bộ trưởng Kishi cho biết, sau cuộc họp 2+2 đầu tiên hồi tháng 10/2018, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước được cho là sẽ thảo luận về cách thức duy trì và thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Theo ông Kishi, cuộc gặp trực tuyến sắp tới giữa ông và Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu với 2 người đồng cấp Australia Peter Dutton và Marise Payne sẽ chứng minh mối quan hệ giữa Tokyo và Canberra “đang trở nên gần gũi hơn bao giờ hết”.

Đề cập tới hiệp ước song phương nhằm tạo điều kiện cho các cuộc tập trận giữa 2 nước, Bộ trưởng Kishi cho biết 2 bên “vẫn đang đàm phán”.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-nhat-ban-tinh-tham-australia-chung-minh-moi-quan-he-gan-gui-hon-bao-gio-het-147345.html