Thủ tướng Nhật Bản 'thay máu' 2/3 nội các

Chính phủ Nhật Bản đã từ chức hôm thứ Ba để cho phép Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thành lập một nội các mới.

Trong vài giờ qua, Tổng thư ký nội các Yoshihide Suga đã công bố danh sách các quan chức của chính phủ mới.

Theo đài truyền hình NHK, chỉ có 6 trong số 18 bộ trưởng tiếp tục tại vị. Họ đều là các cộng sự thân cận nhất của Thủ tướng Shinzo Abe, bao gồm: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Hiroshige Seko, Bộ trưởng Bộ Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Keiichi Ishii , Bộ trưởng Phục hưng Kinh tế Toshimitsu Motegi và Tổng thư ký nội các Suga.

Vào cuối tháng 9, ông Abe đã tái đắc cử chức Thủ tướng Nhật Bản, với việc giành được 553/807 phiếu ủng hộ, chính trị gia 64 tuổi này vẫn tại vị chức chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản.

Nội các mới của Nhật Bản sẽ chính thức được Nhật Hoàng bổ nhiệm vào thứ Ba tuần sau.

Vào tháng Bảy vừa qua, các đảng đối lập của Nhật Bản đã đệ trình một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lên Hạ Viện, tuy nhiên nội các của Thủ tướng Abe vẫn tiếp tục giành quyền lãnh đạo đất nước sau cuộc bỏ phiếu.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/thu-tuong-nhat-ban-thay-mau-23-noi-cac-128049.html