Thủ tướng Nhật Bản sẽ gặp Tổng thống Iran vào cuối tháng 9

Ngày 17/9, Đài NHK đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết sẽ gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào cuối tháng này, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau các vụ tấn công vào hai cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia hồi cuối tuần qua.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết sẽ gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào cuối tháng này. (Nguồn: Reuters)

Theo NHK, trong cuộc họp với các thành viên đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, ông Abe đã nhắc lại ý định hội đàm với ông Rouhani bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ở New York (Mỹ).

Ông Abe còn cho hay sẽ đến Bỉ sau phiên họp ĐHĐ LHQ và gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker.

Trước đó một ngày, tân Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, cho hay ông có chung quan điểm với vị Ngoại trưởng Mỹ rằng, tình hình bất ổn tại Trung Đông tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt sau vụ tấn công vào hai cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia khiến sản lượng dầu thô mỗi ngày của quốc gia này giảm một nửa.

Liên quan đến đàm phán Mỹ - Iran, cùng ngày, phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia Iran, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố: “Các quan chức Iran sẽ không bao giờ đàm phán với Mỹ… Đây là một phần trong chính sách (của Washington) trong việc gây áp lực với Tehran… chính sách gây sức ép tối đa sẽ thất bại”.

Hôm 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, ông có thể gặp người đồng cấp Iran Hassan Rouhani và ông không có vấn đề gì với cuộc chạm trán này.

PV.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-nhat-ban-se-gap-tong-thong-iran-vao-cuoi-thang-nay-101279.html