Thủ tướng Nhật Bản mượn tục ngữ Nga để khẳng định mối quan hệ thân thiết với ông Putin

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tuyên bố, ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã 'cùng ăn rất nhiều muối', một câu tục ngữ Nga ám chỉ tới việc có một mối quan hệ thân thiết.

Khẳng định quan hệ thân thiết, Thủ tướng Abe tuyên bố 'đã cùng ăn rất nhiều muối' với ông Putin. (Nguồn: Kremlin.ru)

Phát biểu tại một phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông, nhà lãnh đạo Nhật Bản nêu rõ: "Kính thưa các quý bà và quý ông, điều quan trọng mà các bạn phải hiểu là Tổng thống Putin và tôi đã có nhiều dịp dùng bữa cùng nhau và kết quả là chúng tôi là những người bạn mà như các bạn có thể nói là 'cùng ăn rất nhiều muối'. Sau đó các bạn có thể thấy rằng, chúng tôi có những chương trình nghị sự mà chúng đều trùng khớp".

Ngoài ra, ông Abe còn hối thúc Tổng thống Nga ký kết một hiệp ước hòa bình, hoàn thành "sứ mệnh lịch sử".

Trong một diễn biến khác, truyền thông Nhật Bản đưa tin trong một cuộc họp về dự án chung, hai nhà lãnh đạo nói trên đã nhất trí bắt đầu các chuyến du lịch tới quần đảo Nam Kurils (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) vào tháng 10 năm nay.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Kyodo không đưa tin cụ thể 4 đảo nào thuộc quần đảo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền sẽ được chọn là một điểm đến du lịch mới. Dự án này sẽ được thực hiện như một phần của các hoạt động kinh tế chung trên các hòn đảo này.

PV.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-nhat-ban-muon-tuc-ngu-nga-de-khang-dinh-moi-quan-he-than-thiet-voi-ong-putin-100622.html