Thủ tướng Nhật Bản lên tiếng sau khi bộ trưởng thứ tư từ chức

Bộ trưởng Tái thiết Nhật Bản Kenya Akiba đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Fumio Kishida hôm 27/12, trở thành bộ trưởng thứ tư rời nội các kể từ khi ông Kishida nhậm chức, Japan Times đưa tin.

Mối quan hệ gây tranh cãi giữa Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản với Giáo hội Thống nhất đã thu hút sự chú ý của dư luận sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Trong diễn biến mới nhất, các đảng đối lập liên tục cáo buộc Bộ trưởng Tái thiết Nhật Bản Kenya Akiba có dính líu đến vi phạm luật bầu cử, cũng như có quan hệ với Nhà thờ Thống Nhất, mặc dù ông Akiba phủ nhận tất cả những cáo buộc này.

Ông Kenya Akiba khẳng định việc đệ đơn từ chức là một quyết định khó khăn. Ảnh: Kyodo

Ông Kenya Akiba khẳng định việc đệ đơn từ chức là một quyết định khó khăn. Ảnh: Kyodo

Sau khi đệ đơn từ chức lên Thủ tướng hôm 27/12, ông Akiba nói với các phóng viên rằng ông đã đưa ra "quyết định khó khăn" để không làm đình trệ các phiên họp thường kỳ của Quốc hội, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 1 tới.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ: "Tôi rất coi trọng trách nhiệm của mình với tư cách là người bổ nhiệm các bộ trưởng. Bằng cách nâng cao trách nhiệm chính trị của mình, tôi hy vọng sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là Thủ tướng".

Thủ tướng Kishida đã bổ nhiệm ông Hiromichi Watanabe, người từng giữ chức Bộ trưởng tái thiết từ năm 2018 đến 2019, là người kế nhiệm ông Akiba.

Kyodo News cho rằng, động thái từ chức của ông Akiba có thể ảnh hưởng trầm trọng tới uy tín nội các của Thủ tướng Kishida, khi tỷ lệ ủng hộ nội các của ông đang ở gần "mức độ nguy hiểm" 30% theo khảo sát do Kyodo News thực hiện tuần trước, trong khi cuộc bầu cử cấp địa phương sẽ diễn ra vào tháng 4/2023.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Kishida trong một tuyên bố đã bác bỏ suy đoán về việc sắp sửa cải tổ nội các để khôi phục tỷ lệ ủng hộ đang sụt giảm của mình, nhấn mạnh rằng ông sẽ không thực hiện cải tổ ít nhất là "trong những ngày cuối năm và đầu năm mới".

Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Daishiro Yamagiwa đã bị buộc rời khỏi nội các vào ngày 24/10 sau khi một loạt tiết lộ về mối quan hệ của ông Giáo hội Thống nhất xuất hiện. Sau đó, Bộ trưởng Tư pháp Yasuhiro Hanashi và Bộ trưởng Nội vụ Minoru Terada cũng đã từ chức trong tháng 11 vì bê bối gian lận quỹ.

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/thu-tuong-nhat-ban-len-tieng-sau-khi-bo-truong-thu-4-tu-chuc-i679069/