Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi tăng chi tiêu công để thúc đẩy kinh tế

Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe tại Tokyo ngày 20/9/2018. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 12/11 đã kêu gọi thực hiện một chương trình chi tiêu cho các công trình công cộng mới nhằm kích thích nền kinh tế trong bối cảnh gia tăng những quan ngại về rủi ro toàn cầu.

Theo bài phát biểu tại Hội đồng về Chính sách Kinh tế và Tài chính (CEFP), chương trình chi tiêu này, dự kiến được thực hiện trong nửa đầu năm tài khóa tiếp theo bắt đầu vào tháng 4/2019, sẽ tập trung vào tăng cường cơ sở hạ tầng để chống chọi với những trận động đất và ngập lụt thường xuyên.

Phát biểu tại lễ bế mạc CEFP, Bộ trưởng Kinh tế Toshimitsu Motegi cho biết: "Thủ tướng đề nghị tôi đưa ra những biện pháp chắc chắn để đảm bảo sự phục hồi nền kinh tế của chúng ta tiếp tục"./.

VIETNAM+

Nguồn Bộ KHĐT: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=41601&idcm=138