Thủ tướng Nhật Bản dự duyệt binh, kêu gọi quân đội đoàn kết

Thủ tướng Yoshihide Suga vừa xuất hiện tại buổi duyệt binh ở căn cứ không quân Iruma ngày 28-11, do khoảng 800 thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thể hiện.

Khoảng 800 quân nhân thuộc 3 quân chủng bộ binh (JGSDF), không quân (JASDF) và hải quân (JMSDF) của Nhật Bản đã có mặt trong cuộc duyệt binh hôm 28-11

Khoảng 800 quân nhân thuộc 3 quân chủng bộ binh (JGSDF), không quân (JASDF) và hải quân (JMSDF) của Nhật Bản đã có mặt trong cuộc duyệt binh hôm 28-11

Thủ tướng Suga kêu gọi quân đổi đẩy mạnh khả năng phối hợp, vượt qua khó khăn để đương đầu thách thức mới

Phát biểu trong sự kiện,Thủ tướng Suga nhấn mạnh đến cả "cuộc chiến tổng lực" với Covid-19

Ông khen ngợi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) về những đóng góp cho cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Suga khẳng định chính phủ nước này quyết tâm tổ chức thành công Olympics và Paralympics trong mùa hè năm 2021. Đây được xem như là bằng chứng cho chiến thắng trước đại dịch Covid-19

Lãnh đạo Nhật Bản còn nhắc đến tình hình an ninh khu vực đang ngày một phức tạp, đồng thời nhắc người dân quan tâm hơn đến những mối đe dọa mới ngoài không gian, an ninh mạng và công nghệ sóng điện từ.

Theo ông Suga, trước những thách thức an ninh mới, JSDF cần giảm những rào cản nội bộ để tăng cường phối hợp ứng phó

"Mục tiêu quan trọng là vượt ra hệ thống phân cấp theo chiều dọc và ranh giới giữa các lực lượng phòng vệ trên không, trên bộ và trên biển", ông Suga nhấn mạnh

Thủ tướng Yoshihide Suga được giới thiệu về máy bay chiến đấu của không quân Nhật Bản

Cuộc duyệt binh năm nay được thu hẹp quy mô để hạn chế rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ban tổ chức đã phải hủy kế hoạch trình diễn máy bay và sự kiện cũng không có khách mời.

Theo Reuters

Đặng Vũ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thu-tuong-nhat-ban-du-duyet-binh-keu-goi-quan-doi-doan-ket-post451428.antd