Thủ tướng Nhật Bản có thể sẽ gặp Tổng thống Iran vào tháng 9

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đang cân nhắc khả năng gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York vào tháng 9 tới.

Thủ tướng Nhật Bản có thể sẽ gặp Tổng thống Iran vào tháng 9. (Nguồn: Kyodo)

Hãng tin Jiji Press dẫn các nguồn tin giấu tên từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, lịch trình cụ thể của cuộc gặp sẽ được xác định sau cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 21/7 tới.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2012, Thủ tướng Abe hàng năm đều có các cuộc gặp với Tổng thống Rouhani bên lề các phiên họp của Đại hội đồng LHQ.

Bên cạnh đó, trong nỗ lực hạ nhiệt tình trạng căng thẳng trong quan hệ giữa Iran và Mỹ, Thủ tướng Abe đã có chuyến thăm chính thức tới Iran vào giữa tháng trước. Đây là chuyến thăm Iran đầu tiên của một thủ tướng Nhật Bản kể từ sau Cách mạng Hồi giáo ở nước này năm 1979.

Trước đó, cùng ngày, giới chức Nhật Bản cho biết nước này sẽ cân nhắc các lựa chọn nếu Mỹ tìm kiếm sự hợp tác trong việc đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu thương mại tại Trung Đông, sau các vụ tấn công gần đây nhằm vào nhiều tàu chở dầu tại khu vực này.

Theo Hiến pháp Nhật Bản, nước này dường như sẽ chỉ có các lựa chọn giới hạn như cung cấp hỗ trợ hậu cần theo một đạo luật đặc biệt, như đã từng thấy vào thời điểm sau các vụ tấn công khủng bố tại Mỹ vào ngày 11/9/2001.

Hiện không chắc liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có quay sang kêu gọi Nhật Bản giúp đỡ hay không, trong bối cảnh Washington đã liên tục nhấn mạnh các mối đe dọa mà Iran gây ra. Tuy nhiên, ông Trump cũng nói rằng, điều mà ông nhận thấy là một hiệp ước an ninh song phương Mỹ - Nhật "không công bằng" cần phải được thay đổi, song cũng bác bỏ khả năng ông sẽ xóa bỏ hiệp ước này.

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói: "Chúng tôi không biết liệu Mỹ có muốn sự hợp tác của Nhật Bản hay không".

Trong khi đó, theo các phương tiện truyền thông Mỹ, nước này mong muốn một liên minh quân sự đảm bảo an toàn cho các tuyến đường vận chuyển hàng hóa tránh được những mối đe dọa từ Iran và Yemen sau vụ 2 tàu chở dầu bị tấn công trên vịnh Oman tháng trước.

Báo giới dẫn lời Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng hải quân Joseph Dunford nói: "Chúng tôi đang tham gia cùng với một số quốc gia để xem liệu chúng tôi có thể kết hợp thành một liên minh, theo đó sẽ đảm bảo tự do hàng hải tại cả eo biển Hormuz và Bab el Mandeb hay không".

PV.

(theo Kyodo, JiJi Press)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-nhat-ban-co-the-se-gap-tong-thong-iran-vao-thang-9-97351.html