Thủ tướng Nhật Bản có kế hoạch gặp Tổng thống Iran tại Mỹ

Theo nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe có kế hoạch sẽ gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào cuối tháng này.

Dự kiến hai bên sẽ gặp nhau bên lề phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, sau khi Mỹ áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Trung Đông này.

Thủ tướng Nhật Bản Abe (trái) và Tổng thống Iran Rouhani trong một lần gặp gỡ trước đây. Ảnh: Japan Times.

Dự kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thể hiện quan điểm của Nhật Bản hy vọng duy trì quan hệ với Iran, quốc gia mà Nhật Bản vẫn nhập khẩu dầu thô; đồng thời sẽ kêu gọi Tổng thống Rouhani duy trì việc thực thi thỏa thuận hạt nhân bất chấp quyết định của Mỹ rút khỏi văn kiện đa phương này. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo có thể sẽ thảo luận về việc hợp tác kinh tế song phương.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono dự kiến cũng sẽ có chuyến thăm Iran trong khoảng thời gian giữa tháng 10 tới, nếu ông vẫn giữ chức vụ này trong cuộc cải tổ nội các sẽ diễn ra vào đầu tháng 10.

Trước đó vào ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran được ký kết năm 2015, đồng thời kêu gọi các nước ngừng nhập khẩu dầu từ Tehran kể từ ngày 4/11 tới, khẳng định sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu các nước tiếp tục nhập khẩu dầu từ quốc gia Trung Đông này./.

Ngọc Huân/VOV1 Theo Kyodo

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-nhat-ban-co-ke-hoach-gap-tong-thong-iran-tai-my-813730.vov