Thủ tướng Nhật Bản chỉ đạo phân tích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Chính phủ Nhật Bản cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo vào sáng sớm nay.

Một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 8 năm ngoái

Một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 8 năm ngoái

Theo nhà chức trách Nhật Bản, cả 2 tên lửa đều phóng đi từ thành phố duyên hải Wonsan, phía đông Triều Tiên, vào lúc 6h10' (theo giờ địa phương) và bay khoảng 230km ở độ cao tối đa khoảng 30km.

Sau đó, 2 tên lửa kể trên đã rơi xuống khu vực ngoài khơi phía đông bắc Triều Tiên và không vào vùng Đặc quyền kinh tế (ENZ) của Nhật Bản.

Ngay sau vụ phóng, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã chỉ đạo cho các bên liên quan thu thập và phân tích thông tin về vụ việc, cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho người dân. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh cho máy bay, tàu thuyền gần khu vực tên lửa rơi.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono nhấn mạnh rằng, đây là hành động khiêu khích của Triều Tiên đối với cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh nước này liên tục phóng tên lửa trong thời gian gần đây.

Vụ phóng sáng sớm nay đã là lần thứ 4 trong tháng 3 Triều Tiên phóng vật thể không xác định về phía biển Nhật Bản.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/thu-tuong-nhat-ban-chi-dao-phan-tich-vu-phong-ten-lua-cua-trieu-tien-568409.html