Thủ tướng Nhật Bản cải tổ nội các

Tờ The Mainichi cho biết, ngày 2-10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố cải tổ nội các. Theo đó, trong danh sách gồm 19 người, có tới 12 chính trị gia lần đầu tiên được bổ nhiệm làm thành viên nội các.

Các quyết định thay đổi nhân sự này được tiến hành sau khi ông Shinzo Abe, 63 tuổi, tái đắc cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ngày 20-9 vừa qua, giúp ông trở thành vị thủ tướng tại vị lâu đời nhất trong lịch sử đất nước Mặt trời mọc và theo đuổi mục tiêu lâu nay là sửa đổi hiến pháp hòa bình lần đầu tiên kể từ khi bộ luật cao nhất này có hiệu lực hồi năm 1947. Thủ tướng Shinzo Abe đã bày tỏ quyết tâm cùng người dân xây dựng một đất nước mới, nhấn mạnh cam kết đem lại cho thế hệ trẻ “một đất nước Nhật Bản tự hào và đầy hy vọng”./.

VŨ LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/thu-tuong-nhat-ban-cai-to-noi-cac-551032