Thủ tướng Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp

* Công bố gói cứu trợ gần 1.000 tỷ USDTheo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 6-4, Thủ tướng Nhật Bản S.Abe đã quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một tháng đối với một số tỉnh, thành phố tại Nhật Bản từ ngày 7-4.

* Công bố gói cứu trợ gần 1.000 tỷ USD

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 6-4, Thủ tướng Nhật Bản S.Abe đã quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một tháng đối với một số tỉnh, thành phố tại Nhật Bản từ ngày 7-4.

Theo đó, tình trạng khẩn cấp sẽ áp dụng đối với bảy tỉnh, thành phố gồm Tokyo, Kanagawa, Saitama, Osaka, Chiba, Hyogo và Fukuoka. Kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp dự kiến sẽ được Thủ tướng S.Abe chính thức công bố hôm nay 7-4. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép thống đốc, tỉnh trưởng bảy tỉnh, thành phố nêu trên yêu cầu người dân hợp tác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời cho phép yêu cầu hạn chế sử dụng các cơ sở có đông người cũng như được phép trưng dụng một số khu đất và tòa nhà để phục vụ làm các cơ sở y tế tạm thời...

Cùng ngày, Thủ tướng S.Abe cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ tung ra gói cứu trợ, trị giá 108.000 tỷ yên (989 tỷ USD), nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Theo Thủ tướng S.Abe, quy mô của gói cứu trợ tương đương 20% GDP. Gói cứu trợ này lớn hơn nhiều so với gói cứu trợ, trị giá 56.800 tỷ yên mà Tokyo đã đưa ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Dự kiến, chi tiết của gói cứu trợ sẽ được công bố hôm nay 7-4.

Tối 5-4, nữ hoàng Elizabeth đệ Nhị có bài phát biểu phát trên truyền hình kêu gọi người dân Anh cùng chung tay đối phó dịch Covid-19. Ðây là lời kêu gọi hiệu triệu hiếm hoi lần thứ năm của nữ hoàng được phát trên truyền hình trong suốt 67 năm trị vì của bà. Nữ hoàng khẳng định "nếu người Anh cùng nhau đoàn kết và giải quyết thì nước Anh sẽ vượt qua được đại dịch".

Tối cùng ngày, Thủ tướng Anh B.Johnson phải nhập viện do tiếp tục xuất hiện các triệu chứng của Covid-19, khoảng 10 ngày sau khi tự cách ly tại nhà do nhiễm dịch này. Người phát ngôn Chính phủ Anh cho biết "đây là một biện pháp thận trọng". Thủ tướng B.Johnson hiện vẫn điều hành chính phủ, mặc dù Bộ trưởng Ngoại giao D.Raab kiêm Bộ trưởng đứng đầu trong nội các chính phủ, được cho là sẽ thay quyền điều hành chính phủ nếu tình trạng bệnh của Thủ tướng Johnson xấu đi.

Theo số liệu cập nhật đến 23 giờ ngày 6-4 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 1.290.896 người nhiễm virus, trong đó có 70.653 người chết và 272.155 bệnh nhân đã bình phục. Dịch bệnh ảnh hưởng 208 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm với 338.899 ca, tiếp đến là Tây Ban Nha với 135.032 ca, Italy có 128.948 ca, Ðức ghi nhận 100.338 ca và Pháp 92.839 ca. Trong khi đó, Italy ghi nhận số người chết cao nhất thế giới, 15.887 ca, tiếp đến là Tây Ban Nha với 13.169 ca. Mỹ ghi nhận 9.689 người chết do dịch Covid-19.

Quốc Vụ viện Trung Quốc vừa ra thông báo yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, xét nghiệm Covid-19 đối với 12 thành phố như Thượng Hải, Quảng Châu, Thiên Tân, Thái Nguyên, Thạch Gia Trang… vốn được chọn làm địa điểm nhập cảnh đầu tiên đối với các chuyến bay vận chuyển hành khách quốc tế trước khi được đưa tới thủ đô Bắc Kinh.

Ngày 6-4, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo, số người chết tại nước này đang có xu hướng giảm dần. Chính phủ Tây Ban Nha đang lên kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng, trong bước đi đầu tiên nhằm nới lỏng dần lệnh phong tỏa. Tây Ban Nha đã triển khai biện pháp phong tỏa kể từ ngày 14-3 vừa qua. Thủ tướng Tây Ban Nha P.Sanchez thông báo sẽ kéo dài lệnh này đến ngày 26-4 tới.

Ngày 6-4, Bộ Y tế Campuchia cho biết, nước này không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới nào trong ba ngày qua, trong khi có thêm ba người bệnh hồi phục. Ðến nay, đã có tổng cộng 53 người bệnh (chiếm 46,49%) trong số 114 ca nhiễm ở Campuchia hồi phục. 61 người bệnh còn lại vẫn đang được điều trị.

Cùng ngày, tại New Zealand, Bộ Y tế nước này thông báo thêm 67 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.106 ca. Nước này chưa ghi nhận thêm trường hợp người chết nào, trong khi đã có 176 người khỏi bệnh. New Zealand áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài bốn tuần từ ngày 26-3 vừa qua và tình trạng khẩn cấp quốc gia chính thức được gia hạn thêm bảy ngày.

Cùng ngày, Bộ Y tế CH Séc thông báo tính đến hết ngày 5-4, nước này ghi nhận thêm 115 ca mới nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 4.591. Ðây là mức tăng thấp nhất kể từ ngày 22-3 vừa qua. Cũng theo Bộ Y tế Séc, nước này ghi nhận 72 người chết và 96 ca đã phục hồi. Trong 391 người đang điều trị tại bệnh viện, có 84 người bệnh nặng.

Thống đốc bang New Zealand (Mỹ) A.Cuomo ngày 5-4 cho biết, số người chết trong 24 giờ qua lần đầu giảm từ khi dịch bùng phát đến nay, với 594 ca được ghi nhận, ít hơn 36 ca so với ngày hôm trước. Ðến nay, bang New Zealand đã ghi nhận 4.159 người chết. Thống đốc Cuomo cảnh báo diễn biến dịch Covid-19 tại New Zealand những ngày tới sẽ rất khó đoán định bởi số ca nhiễm mới hiện vẫn tăng nhiều, với tổng số ca nhiễm tại tiểu bang là 122.031 ca, trong đó số ca nhiễm ở thành phố New Zealand là 67.551. Số người đang được điều trị tại viện là 16.479 người.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43965402-thu-tuong-nhat-ban-ban-bo-tinh-trang-khan-cap.html