Thủ tướng: 'Nhân dân phải hạnh phúc ấm no, năm sau phải tốt hơn năm trước'

TP Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử với 13 ứng cử viên để bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV. Thủ tướng Phạm Minh Chính là ứng viên thuộc tổ bầu cử số 1 (gồm quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền). Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội tại một tỉnh ở ĐBSCL.

Sáng 8/5, tại trường Đại học Cần Thơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV với cử tri quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền.

Các ứng cử viên thuộc tổ bầu cử số 1 gặp gỡ và tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) - Ảnh: Kim Hà.

Các ứng cử viên thuộc tổ bầu cử số 1 gặp gỡ và tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) - Ảnh: Kim Hà.

Cùng tổ bầu cử với Thủ tướng còn có 4 ứng cử viên gồm: Bà Dư Thị Mỹ Hân - Trưởng Ban tổ chức - Kiểm tra Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ; ông Đào Chí Nghĩa - Bí thư Thành đoàn; bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Abavina; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận – Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Là người đầu tiên phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, được ứng cử ở Cần Thơ vừa là sự phân công của Đảng, vừa là nguyện vọng cá nhân vì ông đã có những năm tháng lăn lộn, tiếp cận với mảnh đất Cần Thơ, có nhiều tình cảm với con người nơi đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Kim Hà.

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trước khi đi vào phần phát biểu hành động Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có lời kêu gọi toàn dân chung tay đẩy lùi đại dịch.

Theo Thủ tướng, hiện nay đang có nguy cơ rất cao bùng lên đợt dịch thứ 4 ở nước ta và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, Chính phủ rất quyết liệt đưa ra các giải pháp để phòng chống thật tốt. Liên tục đề ra các cảnh báo, đưa ra nhiệm vụ phân công cho các cấp các ngành thực hiện. Kêu gọi toàn dân chung tay, góp sức với chính quyền chống lại đại dịch.

“Trước tình trạng dịch bệnh hết sức phức tạp như hiện nay, Chính phủ cũng đã cảnh báo, dịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ người nào. Do đó, tôi kêu gọi đồng bào cả nước, trong đó có cử tri của ĐBSCL, đặc biệt là các tỉnh biên giới giáp với Campuchia phải nêu cao tinh thần cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, không được hốt hoảng, mất bình tĩnh,…để đưa ra những giải pháp phù hợp, nhằm chủ động phòng chống, giữ ổn định chính trị, an ninh trật tự, làm sao cho dân an toàn. Trước đây chúng ta đề phòng là chính, nay phải thay đổi chiến lược kết hợp giữa phòng ngự và tấn công; lấy tấn công là chính để đẩy lùi đại dịch này” – Thủ tướng kêu gọi.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Kim Hà.

Trong phần phát biểu hành động, ông cũng nhấn mạnh đất nước ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn như: Già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thông rất khó lường,… Do đó, muốn phát triển đất nước phải dựa trên 3 trụ cột: Con người phải phát huy cao độ năng lực trí tuệ, giá trị tài nguyên thiên nhiên và văn hóa truyền thống lịch sử.

ĐBSCL rất tiềm năng nhưng thiếu cơ chế chính sách. Trong đó, đầu tiên là gỡ nút thắt về hạ tầng trong đó có hạ tầng về giao thông, hạ tầng mềm là đào tạo giáo dục trí tuệ con người. Xây dựng TP Cần Thơ thành trung tâm kinh tế, chính trị, giao thông,…Xây dựng thương hiệu hàng hóa, quy hoạch vùng nguyên liệu, không sản xuất nhỏ lẻ, phải đầu tư khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; đào tạo con người rõ mục tiêu, rõ việc, rõ nghề.

“Kế thừa phát huy những cái Chính phủ đã làm được. Nhân dân phải hạnh phúc ấm no, năm sau phải tốt hơn năm trước, nhiệm kì sau phải tốt hơn nhiệm kì trước” – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại hội nghị.

Kim Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-tuong-nhan-dan-phai-hanh-phuc-am-no-nam-sau-phai-tot-hon-nam-truoc-post1334714.tpo