Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành Ngân hàng phải 'đảm bảo an toàn hệ thống'

Chiều 16/11, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thống đốc NHNN Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm Thống đốc NHNN cho bà Nguyễn Thị Hồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm Thống đốc NHNN cho bà Nguyễn Thị Hồng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng bà Nguyễn Thị Hồng đã được Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiệm kỳ 2016-2020 và trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Hồng.

Đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt, kịp thời của NHNN trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19 thông qua các chính sách cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí…, Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cần tiếp tục kế tục, phát huy những thành quả của thế hệ trước, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo ngành Ngân hàng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, ngành Ngân hàng tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống; hạn chế nợ xấu gia tăng, đồng thời xử lý nợ xấu tồn đọng; ứng dụng thành quả công nghệ hiện đại trong phát triển sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của Ngành.

Trân trọng cảm ơn các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm, tin tưởng, giao giữ chức Thống đốc NHNN, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa những truyền thống tốt đẹp của ngành, những thành quả, kinh nghiệm của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm, phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của Ngành, cùng tập thể Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo, các đơn vị của NHNN tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp điều hành tiền tệ và hoạt động ngân hàng để "hướng tới hệ thống ngân hàng thực hiện tốt vai trò là kênh dẫn vốn hiệu quả trong nền kinh tế, cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân".

Xuyến Chi

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-yeu-cau-nganh-ngan-hang-phai-dam-bao-an-toan-he-thong-556685.html