Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đi bộ ở Hội An

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đã đi bộ trên phố cổ với đèn lồng rực rỡ và một số hoạt động văn hóa diễn ra trên phố.

Tối 11/11, tại Quảng trường sông Hoài (TP Hội An), UBND tỉnh Quảng Nam và tỉnh Nagasaki phối hợp khai trương “Không gian Văn hóa Việt Nam – Nhật Bản”. Dự lễ khai trương có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh và duy trì mối quan hệ truyền thống bền vững giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản bắt đầu từ cảng thị Hội An hơn 400 năm trước cho đến ngày nay. Xây dựng một sản phẩm văn hóa từ tình hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe tiến hành tháo băng khai trương “Không gian Văn hóa Việt Nam – Nhật Bản” tại Hội An. Ảnh: Đ.H

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Không gian Văn hóa Việt Nam – Nhật Bản bao gồm các hoạt động trưng bày, trình diễn, giao lưu nghệ thuật đậm nét văn hóa của hai dân tộc, đặc biệt trưng bày mô hình Châu Ấn Thuyền – quà tặng của tỉnh Nagasaki.

Không gian Văn hóa Việt Nam – Nhật Bản bao gồm toàn bộ đường Nguyễn Thị Minh Khai và khu vực Chùa Cầu. Không gian này sẽ được duy trì thường xuyên, trở thành biểu tượng của mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, lâu dài và bền vững giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Đồng thời, đây sẽ là một sản phẩm văn hóa, du lịch độc đáo, đặc sắc đối với du khách khi đến tham quan Hội An.

“Tôi xin biểu dương chính quyền và nhân dân thành phố Hội An đã nỗ lực khắc phục khó khăn sau bão lũ để hoàn thành Không gian Văn hóa Việt Nam – Nhật Bản và giao cho thành phố tiếp tục duy trì hoạt động văn hóa này để giới thiệu về tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản và phục vụ cho du khách tham quan”, ông Thu nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành TW, địa phương chụp ảnh lưu niệm khu vực Không gian Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Đ.H

Sau khi hai Thủ tướng tiến hành tháo băng khai trương “Không gian Văn hóa Việt Nam – Nhật Bản”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Shinzo Abe cùng tham quan mô hình “Châu Ấn Thuyền” - con thuyền cách đây hơn 400 năm các thương nhân Nagasaki sử dụng để qua lại, buôn bán tại thương cảng Hội An và cũng là con thuyền đã đưa Công nữ Ngọc Hoa theo chồng (là thương nhân Araki Sotaro) về Nagasaki - là một trong những nội dung hợp tác đã được lãnh đạo hai tỉnh thống nhất tại Biên bản ghi nhớ ký kết ngày 05/6/2017.

Sau đó, hai Thủ tướng đã đi bộ trên phố cổ với đèn lồng rực rỡ và một số hoạt động văn hóa diễn ra trên phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đi bộ tại phố cổ Hội An. Ảnh: Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe cũng thăm Chùa Cầu – biểu tượng của phố cổ Hội An và đây cũng là cây cầu được xây dựng có sự đóng góp của các thương nhân người Nhật vào thế kỷ 17.

Sau đó, hai Thủ tướng hội đàm, trao đổi về các định hướng tăng cường quan hệ hai nước và dùng bữa tối tại Nhà hàng Hoa Anh Đào ở phố cổ Hội An.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-va-thu-tuong-shinzo-abe-di-bo-o-hoi-an-263074.html