Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao học bổng cho công nhân

Ngày 28/10, tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành, Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã đến thăm và làm việc với công nhân (CN), người lao động tại tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ thân mật với công nhân

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ thân mật với công nhân

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao 5 suất học bổng cho CN đang theo học nâng cao trình độ nghề nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng nghề và tặng quà cho gia đình có 2 thế hệ làm CN, gia đình có 2 vợ chồng là CN khuyết tật.

Đến thăm và làm việc tại Công ty CP Teakwang Vina tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, cơ hội phát triển bản thân… của hơn 300 CN nơi đây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đến thăm trường mầm non dành cho con CN. Ảnh Báo Lao động

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã thẳng thắn trao đổi các nội dung liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như của doanh nghiệp (DN) đối với CN, nhất là về vấn đề xây dựng các thiết chế Công đoàn (CĐ) tại các KCN tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đến thăm trường mầm non dành cho con CN. Thăm phòng khám đa khoa cho CN; khu nhà trọ; siêu thị CĐ phục vụ CN và trồng cây lưu niệm trong công viên của Công ty CP Teakwang Vina.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm phòng khám đa khoa cho CN. Ảnh Báo Lao động

Đồng Nai là một trong những tỉnh, thành tập trung nhiều khu công nghiệp, với hơn 700.000 lao động. Hiện nay, tỉnh đang có 12 dự án xây ký túc xá, nhà ở cho công nhân, với 67,8ha đất cho 12 dự án này. Dự kiến các doanh nghiệp sẽ đầu tư 637 tỉ đồng, nhằm mục đích xây dựng hoàn chỉnh 488.400m2 sàn chỗ ở, phục vụ 98.000 công nhân.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: UBND tỉnh Đồng Nai đã có nhiều biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giao đất và các điều kiện để xây dựng các trường mầm non cho con công nhân ở các khu công nghiệp. Từ chỗ ở, đến bữa ăn cho công nhân cũng ngày càng sạch hơn và chất lượng hơn, nhiều CĐCS của các Cty có đông công nhân đã xây dựng các siêu thị giá rẻ bán lương thực, thực phẩm cho công nhân.

Hiện Công đoàn tỉnh Đồng Nai vẫn đang huy động từ nhiều nguồn kinh phí và tìm kiếm nhiều kế hoạch để chăm lo tốt hơn cho cuộc sống của công nhân trong tỉnh, đặc biệt là việc xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân để họ có điều kiện được giải trí nhiều hơn, có cơ hội để nâng cao kiến thức pháp luật về lao động.

NGỌC THIỆN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-trao-hoc-bong-cho-cong-nhan-d66161.html