Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tránh chuyện mạnh ai nấy làm trong phát triển kinh tế

Phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sáng 15.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và sự phấn đấu của lãnh đạo và nhân dân tỉnh An Giang.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang - Ảnh: Thanh Vĩnh

Như năm 2018 này, An Giang đạt 12/13 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, giảm nghèo tốt, là “thủ phủ” của cây lúa, con cá tra… xuất khẩu đi khắp thế giới.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhắc chuyện liên kết vùng trong các tỉnh khu vực ĐBSCL, nhằm hướng đến sự phát triển đồng bộ và bền vững. Phải phát triển đồng bộ các trục kinh tế, môi trường và không quên trục an sinh xã hội. Tránh chuyện “mạnh ai nấy làm” giữa các tỉnh trong phát triển kinh tế. Nhất là không hô khẩu hiệu mà đi vào thực chất là điều quan trọng.

Ngoài tập trung phát triển lúa, cá, An Giang cần chú ý xây chung cư vì dân số khá đông - Ảnh: Thanh Vĩnh

Thủ tướng lưu ý, An Giang cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bởi tỉnh này thường chỉ đứng thứ 6, thứ 7 trong 13 tỉnh ĐBSCL về chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI). An Giang cũng cần khai thác thế mạnh du lịch hơn nữa.

Thủ tướng còn cho biết, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội sớm sửa đổi Luật Đất đai để phát triển cánh đồng mẫu lớn. Đồng thời tạo mọi điều kiện sâu rộng cho các thành phần kinh tế đầu tư tại Việt Nam. Ngoài lúa gạo, cá tra, An Giang cần phát triển đô thị trong tương lai, là xây dựng những chung cư.

Ngoài ra, Thủ tướng còn thông tin thêm về tình hình xây dựng, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông trong khu vực ĐBSCL. Trong đó Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu phương thức có tính khả thi cao để làm tuyến đường cao tốc Long Xuyên - Châu Đốc (An Giang) trong thời gian tới.

Thanh Vĩnh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/chinh-tri-c-93/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tranh-chuyen-manh-ai-nay-lam-trong-phat-trien-kinh-te-103247.html