Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 an toàn, đúng đối tượng

Sáng 17/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 và các bộ, ngành, địa phương về đánh giá công tác PCD thời gian qua, bàn giải pháp thời gian tới. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chủ trì.

Những kinh nghiệm quý

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đại dịch Covid-19 ghi nhận ca bệnh đầu tiên ngày 29/12/2019 tại Vũ Hán (Trung Quốc).

Đến nay, thế giới ghi nhận hơn 120 triệu ca mắc và hơn 2,6 triệu ca tử vong tại 221 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động KT-XH. Trong nước, dịch bệnh đã trải qua 4 giai đoạn, tổng số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là 2.557, trong đó có 1.561 ca trong nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh khai thác Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh khai thác Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Riêng giai đoạn 4 bắt đầu từ ngày 25/1/2021 khi xuất hiện ca mắc mới tại hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, hiện tình hình đã cơ bản được kiểm soát tốt. Tại Hải Dương, 10 ngày gần đây chỉ còn 4/12 huyện, TP ghi nhận rải rác 1-2 ca mắc mới trong ngày, đều là các trường hợp đã được cách ly từ trước. Các tỉnh, TP có người mắc Covid-19 trong đợt này đều có liên quan tới tỉnh Hải Dương.

Tại tỉnh Bắc Giang, từ ngày 27/1 đến 16/3/2021 có 2 người mắc Covid-19, hiện sức khỏe ổn định; rà soát gần 6.600 trường hợp liên quan đến F0, F1, F2, F3 và lấy mẫu xét nghiệm; cách ly tập trung 2.810 trường hợp; tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 2.100 trường hợp.

Nhìn chung, công tác PCD nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của nhân dân; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu. Các biện pháp PCD được triển khai kịp thời, hiệu quả, đạt kết quả tích cực. Dù dịch bệnh còn phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Tại các điểm cầu, đại diện lãnh đạo một số địa phương như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Hải Dương, TP Hải Phòng... và các bộ, ngành liên quan đã báo cáo tình hình kết quả thực hiện cũng như chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác PCD Covid-19.

Bài học kinh nghiệm trong công tác PCD được rút ra đó là sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời, thống nhất chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp ủy Đảng với sự nỗ lực, khẩn trương của chính quyền các cấp. Đây là điểm đặc biệt của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Với sự chỉ đạo thống nhất từ T.Ư đến địa phương trên tinh thần "chống dịch như chống giặc", toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc, huy động sự tham gia của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để thực hiện các biện pháp PCD một cách mạnh mẽ; huy động được các nguồn lực lớn trong thời gian ngắn phục vụ công tác PCD. Triển khai sớm, chủ động, đặc biệt là kiên định biện pháp chống dịch xuyên suốt là "chủ động ngăn chặn - phát hiện sớm - cách ly kịp thời - khoanh vùng gọn - dập dịch triệt để - điều trị hiệu quả".

Thực hiện phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và thông điệp "5 K", Việt Nam đã sáng tạo ra những cách chống dịch rất hiệu quả, tổng hợp sức mạnh của hệ thống chính trị, ý thức của từng người dân, tiêu biểu là việc thành lập tổ chống dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Cùng đó, minh bạch trong cung cấp thông tin, truyền thông sâu rộng tạo sự tham gia hưởng ứng, đồng thuận của người dân, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng. Đặc biệt, bài học huy động sức dân, phát huy sức mạnh trong PCD vẫn còn nguyên giá trị, trở thành một trong những yếu tố then chốt bảo đảm thành công.

Không chủ quan, lơ là

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã có những giải pháp mạnh mẽ, tổng lực, quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về PCD.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới, đặc biệt là ở Campuchia, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép", vừa PCD, vừa phát triển KT-XH, trong đó bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hâm nóng tinh thần PCD, tuyệt đối không chủ quan.

Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc chiến PCD Covid-19 chưa kết thúc, nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực với sự xuất hiện của các chủng mới. Nếu chúng ta lơ là, chủ quan, dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid-19, bổ sung những chính sách phù hợp để phục hồi ngành bị ảnh hưởng.

UBND các tỉnh, TP chủ động xây dựng phương án chống dịch, sẵn sàng xử lý mọi tình huống với phương châm "bốn tại chỗ". Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế rà soát, chuẩn bị các kịch bản, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập phòng dịch. Quán triệt phương châm "truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp", thực hiện cách ly tập trung ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần F1, khống chế mầm bệnh, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Chỉ đạo các biện pháp PCD theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chú ý các biện pháp phù hợp đối với đối tượng, khu vực có nguy cơ cao. Tổ chức tốt tiêm phòng vắc xin bảo đảm an toàn, khẩn trương, đúng đối tượng. Các đơn vị chức năng quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, các cơ sở cách ly bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn PCD…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn phát biểu giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Ngay sau khi hội nghị kết thúc, đồng chí Mai Sơn giao Sở Y tế chủ trì phối hợp Văn phòng UBND tỉnh căn cứ kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo về công tác PCD của tỉnh, trong đó nhấn mạnh tiếp tục thực hiện thông điệp "5K", tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

UBND các huyện, TP phải chỉ đạo phê duyệt các kế hoạch PCD của các cơ sở y tế, giáo dục, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị… Các thành viên Ban Chỉ đạo PCD ở các huyện, TP tăng cường kiểm tra thực hiện nội dung này.

Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/355414/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-to-chuc-tiem-vac-xin-phong-covid-19-an-toan-dung-doi-tuong.html