Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Sáng 13-10, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri là các cán bộ hưu trí Câu lạc bộ Bạch Đằng trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Câu lạc bộ Bạch Đằng, TP Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Câu lạc bộ Bạch Đằng, TP Hải Phòng

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri được thông báo các nội dung chính về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giữa kỳ 2 họp.

Đây là kỳ họp thứ 2 Quốc hội tiếp tục đổi mới thực hiện họp trực tuyến. Là kỳ họp cuối năm trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ, tại kỳ họp lần này Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng như: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 trong điều kiện vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Xem xét, thông qua 6 dự án luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật khác để xem xét thông qua ở kỳ họp sau nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp 2013; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, cử tri Câu lạc bộ Bạch Đằng bày tỏ rất phấn khởi, khi đất nước đã khống chế, đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, đồng thời kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển với GDP 9 tháng năm 2020 đạt 2,12%, tuy thấp so với mấy năm trước, song lại xếp thứ 2 khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong mùa đại dịch.

Cử tri Câu lạc bộ Bạch Đằng vui mừng chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cử tri cũng đặt một số câu hỏi đối với Thủ tướng như: Đến nay, đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát, đã bị đẩy lùi, kinh tế - xã hội đã lấy lại được đà tăng trưởng, Thủ tướng và Chính phủ đã dự kiến và có những biện pháp gì để đại dịch COVID-19 không bùng phát trở lại.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tăng cường các giải pháp, biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết để quản lý tốt hơn nữa về văn hóa xã hội, đặc biệt về đạo đức xã hội; đồng thời cũng nêu nhiều vấn đề liên quan bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh – quốc phòng, để đất nước vững bước phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin đến cử tri Câu lạc bộ Bạch Đằng một số thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp. Đến nay dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát tốt, điều đó thể hiện tinh thần quyết tâm của toàn đảng, toàn dân trong công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với tình hình hiện tại, mà vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây nhiễm.

Thủ tướng đánh giá, thành phố Hải Phòng đang được thay da đổi thịt hàng ngày, có nhiều công trình, hạ tầng giao thông, đô thị phát triển mạnh mẽ; giáo dục - đào tạo, du lịch, dịch vụ, công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới được quan tâm...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng dành nhiều thời gian để trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri Câu lạc bộ Bạch Đằng như về: những biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới; những cơ chế cho thành phố Hải Phòng; những vấn đề liên quan đến giáo dục, khuyến học, y tế... Đồng thời ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp tâm huyết, chân thành của cử tri Câu lạc bộ Bạch Đằng và sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành tiếp thu và sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Ngọc Dũng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-xuc-cu-tri-hai-phong-truoc-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv-213440.html