Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh Ngoại giao Bồ Đào Nha; Đoàn đại biểu Phòng Thương mại và Công nghiệp Ô-xa-ca; Chủ tịch SK Group

Chiều 23-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà T.Ri-bây-rô, Quốc vụ khanh Ngoại giao Bồ Đào Nha.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh Ngoại giao Bồ Đào Nha T. Ri-bây-rô. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Quốc vụ khanh Ngoại giao Bồ Đào Nha T. Ri-bây-rô. Ảnh: TRẦN HẢI

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việt Nam và Bồ Đào Nha có quan hệ truyền thống lâu đời, do đó, nhân chuyến thăm này, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực. Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên tăng nhanh kim ngạch thương mại song phương thời gian qua, tuy nhiên, giá trị tuyệt đối vẫn còn thấp so tiềm năng hai nước. Điều đó đặt ra trách nhiệm thúc đẩy kim ngạch này tăng mạnh hơn nữa cho Chính phủ, các bộ, ngành hai nước, nhất là tổ chức trao đổi các đoàn doanh nghiệp để tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Thủ tướng mong hai bên phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế, ủng hộ nhau trong các vấn đề như Biển Đông; mong Bồ Đào Nha thúc đẩy EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA), mở ra triển vọng phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư giữa EU - Việt Nam nói chung, Bồ Đào Nha - Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó, hai bên cần đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Thủ tướng tin tưởng, chuyến thăm này của Quốc vụ khanh đóng góp quan trọng vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha. Qua Quốc vụ khanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời mời Thủ tướng Bồ Đào Nha thăm chính thức Việt Nam để tăng cường thúc đẩy quan hệ hai nước.

Quốc vụ khanh T.Ri-bây-rô nhấn mạnh, quan hệ truyền thống hai nước có từ lâu, do đó hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa, phát huy thế mạnh chính trị vào các lĩnh vực khác. Quốc vụ khanh cũng chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ Thủ tướng Bồ Đào Nha.

Quốc vụ khanh nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đề nghị đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế; đồng thời cho rằng, hai bên đang xúc tiến thảo luận nhiều giải pháp như tổ chức các đoàn doanh nghiệp giao lưu, hợp tác, tìm kiếm cơ hội làm ăn. Hiện, các nhà đầu tư Bồ Đào Nha rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam, nhất là lĩnh vực du lịch vì Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh. Về EVFTA, bà tin tưởng Hiệp định này sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ, hy vọng năm 2018, EU và Việt Nam sẽ ký Hiệp định này.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu Phòng Thương mại và Công nghiệp Ô-xa-ca, Nhật Bản (OCCI) do ông H.Ô-da-ki, Chủ tịch OCCI dẫn đầu.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng vì quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, thực chất trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị. Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và phần lớn đều thành công. Thủ tướng cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch OCCI dành cho Việt Nam; đánh giá cao sự đóng góp của cá nhân ông Chủ tịch vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp Ô-xa-ca và Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam có nhiều thế mạnh để hai bên có thể tăng cường kết nối làm ăn, nhất là mong muốn thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ, tăng cường kết nối tiêu thụ nông thủy sản giữa Ô-xa-ca và Việt Nam, chẳng hạn như tiêu thụ, xuất khẩu cá ngừ Phú Yên theo công nghệ đánh bắt mới của Nhật Bản.

Thủ tướng cũng cho rằng tiềm năng du lịch giữa Ô-xa-ca và Việt Nam rất lớn, do đó hai bên cần thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực này; thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, du lịch. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp thành viên OCCI.

Thủ tướng chúc OCCI luôn thành công ở Việt Nam, đóng góp thiết thực vào phát triển quan hệ hai nước.

Ông H.Ô-da-ki nêu rõ, OCCI có quan hệ rộng rãi với các đối tác Việt Nam, nhiều doanh nghiệp thành viên OCCI đang đầu tư tại Việt Nam. Theo điều tra của Nhật Bản gần đây, Việt Nam là một trong những nước được các nhà đầu tư Nhật Bản yêu thích nhất. Điều đó thể hiện Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông cho rằng, Cộng đồng ASEAN đang phát triển mạnh mẽ, trong đó Việt Nam có vai trò và vị thế quan trọng trong tiến trình này; đồng thời cho biết, chuyến thăm của OCCI nhằm mục đích phát triển quan hệ làm ăn giữa hai nước. OCCI mong thu thập nhiều thông tin về thị trường Việt Nam để giới thiệu với các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và Ô-xa-ca nói riêng. Ông cho biết, ngoài các lĩnh vực truyền thống, Ô-xa-ca cũng phát triển mạnh ngành dược phẩm, y tế, có thể trao đổi hợp tác với Việt Nam, cũng như trước mắt có thể đẩy mạnh hợp tác du lịch giữa hai nước.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Chây Tê-uôn, Chủ tịch Tập đoàn SK Group (Hàn Quốc).

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để SK Group triển khai các hoạt động đầu tư - kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam. Hoan nghênh Chủ tịch SK Group sang thăm và thúc đẩy mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, Thủ tướng cho rằng là một tập đoàn lớn, nổi tiếng tại Hàn Quốc, SK Group cần là doanh nghiệp đi đầu trong đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh SK Group tham gia quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam và đang tiếp tục mở rộng đầu tư với mô hình này; đề nghị Tập đoàn hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển công nghiệp bán dẫn và các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam.

Chủ tịch SK Group bày tỏ ngưỡng mộ thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đánh giá cao chủ trương của Việt Nam về việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân, đồng thời cho biết, SK Group có thế mạnh về khoa học công nghệ, nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường và mong muốn mở rộng sản xuất đầu tư tại Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34803702-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-quoc-vu-khanh-ngoai-giao-bo-dao-nha-doan-dai-bieu-phong-thuong-mai-va-cong-nghiep-o-xa-ca-chu-tich-sk-group.html