Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Ma-lai-xi-a

Chiều 25-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Ma-lai-xi-a O.A-di-da nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ ba.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Ma-lai-xi-a O.A-di-da nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ ba (Ảnh: VGP).

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng bà O.A-di-da thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng Liên minh Hy vọng (PH) đã giành thắng lợi tại cuộc tổng tuyển cử tháng 5-2018 và chúc mừng ông A.I-bờ-ra-him - Phu quân của bà O.A-di-da vừa được bầu làm Hạ nghị sĩ; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của PH và Thủ tướng Ma-ha-thia Mô-ha-mét, Ma-lai-xi-a sẽ đạt được những thành tựu đột phá trong phát triển kinh tế, hòa hợp xã hội, nâng cao hơn nữa vai trò của Ma-lai-xi-a ở khu vực và quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Ma-lai-xi-a, một trong những đối tác hàng đầu ở khu vực. Hai nước có quan hệ chính trị tốt đẹp và tin cậy, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung; Việt Nam mong thiết lập quan hệ chặt chẽ với Chính phủ mới, cũng như đảng cầm quyền và Quốc hội mới của Ma-lai-xi-a. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; mong sớm đón Thủ tướng Ma-ha-thia Mô-ha-mét thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, quan hệ hai nước đã đạt được những bước tiến quan trọng sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hợp tác kinh tế khá sâu sắc; Ma-lai-xi-a là một trong những đối tác kinh tế hiệu quả nhất của Việt Nam trong ASEAN; hợp tác biển, lao động, du lịch, giáo dục - đào tạo giữa hai bên cũng phát triển mạnh. Hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác phát triển. Thủ tướng tin tưởng, trong cuộc hội đàm hôm nay (26-10), bà và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ thảo luận chi tiết về các biện pháp thiết thực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ma-lai-xi-a phát triển sâu rộng.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị: về thương mại, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thương mại, đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mốc 15 tỷ USD/năm hoặc cao hơn vào năm 2020. Việt Nam mong muốn xuất khẩu ổn định các sản phẩm gạo và nông sản, thủy sản sang thị trường Ma-lai-xi-a. Đề nghị Chính phủ Ma-lai-xi-a tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn và quy định của thực phẩm Halal…

Về hợp tác biển, Thủ tướng nhấn mạnh, là hai nước ven Biển Đông và có vùng chồng lấn, hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải trong khu vực; thúc đẩy hợp tác nghề cá, tạo điều kiện cho ngư dân hai nước đánh bắt cá hợp pháp, an toàn và bền vững. Thủ tướng mong Chính phủ Ma-lai-xi-a quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Ma-lai-xi-a sinh sống ổn định; người lao động Việt Nam có việc làm, hợp pháp, mức lương và các chế độ bảo đảm.

Thủ tướng nêu rõ, hai nước có nhiều lợi ích chung ở khu vực, do đó cần hợp tác và tham vấn chặt chẽ hơn nữa, nhất là trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển, có vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam, Ma-lai-xi-a và các nước ASEAN khác cần tăng cường, phối hợp và thống nhất lập trường chung.

Thủ tướng thông báo, Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại kỳ họp lần này; mong Ma-lai-xi-a sớm có kế hoạch phê chuẩn Hiệp định.

Phó Thủ tướng Ma-lai-xi-a O.A-di-da cho biết, Ma-lai-xi-a luôn coi trọng chính sách tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đóng góp vào phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Ma-lai-xi-a luôn hoan nghênh và mong được đón nhiều hơn các cán bộ Việt Nam sang Ma-lai-xi-a học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm. Ma-lai-xi-a mong muốn tăng cường phát triển mạnh mẽ quan hệ thương mại với Việt Nam - một nước có vai trò rất quan trọng trong khu vực; tin tưởng kim ngạch thương mại song phương sẽ tăng mạnh thời gian tới. Bà cũng cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ma-lai-xi-a làm ăn thuận lợi tại Việt Nam. Về hợp tác dầu khí, Tập đoàn Petronas đã làm ăn lâu dài ở Việt Nam, vì vậy, rất mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục ủng hộ Petronas; ủng hộ các dự án năng lượng, trong đó có nhà máy điện có sự tham gia đầu tư của doanh nghiệp Ma-lai-xi-a...

Phó Thủ tướng O.A-di-da nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác biển, hợp tác nghề cá; bày tỏ quan điểm Ma-lai-xi-a luôn mong muốn bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, duy trì và bảo đảm hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Bà khẳng định, Chính phủ luôn quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan người lao động Việt Nam ở Ma-lai-xi-a. Về CPTPP, ngay sau khi về nước, bà sẽ sớm báo cáo Thủ tướng Ma-lai-xi-a về vấn đề này; đồng thời cho biết, Thủ tướng Ma-ha-thia Mô-ha-mét luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38035602-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-pho-thu-tuong-ma-lai-xi-a.html