Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn giáo sư Trường Harvard Kennedy

Chiều 17/1 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Douglas Elmendorf, Hiệu trưởng trường Harvard Kennedy; ông Thomas Valley, Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard và đại diện của Đại học Fulbright tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Hiệu trưởng Trường Harvard Kennedy, ông D. Elmendorf. (Nguồn: VGP)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng chào đón Hiệu trưởng Douglas Elmendorf, hoan nghênh Giáo sư Thomas Vallely và các thành viên của đoàn trở lại thăm Việt Nam.

Chúc mừng năm mới toàn thể các thành viên đoàn, Thủ tướng nêu rõ chuyến thăm của đoàn đúng vào dịp năm 2020, năm Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 25 năm bình thường quan hệ. Việc hợp tác giữa Trường với Việt Nam hết sức hiệu quả, nhất là Chương trình Lãnh đạo quạ̉n lý cao cấp (VELP) cho Việt Nam, qua đó hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường. Đánh giá cao chương trình đào tạo, tư vấn của Trường cho Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng sự trưởng thành của các cán bộ Việt Nam từng được đào tạo ở Đại học Fulbright Việt Nam, có nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước.

Thủ tướng đánh giá cao Giáo sư Th. Vallely có vai trò quan trọng và nhiều đóng góp trong quá trình hình thành Đại học Fulbright Việt Nam cũng như Chương trình VELP, trong đó có việc giúp Việt Nam khảo sát các nền kinh tế “con rồng” châu Á để rút ra bài học kinh nghiệm trong phát triển đất nước.

Thủ tướng đánh giá việc hợp tác giữa Trường Harvard, Fulbright với Việt Nam không ngừng phát triển, hợp tác rất tốt với Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam. Chương trình đào tại của Trường hết sức thiết thực đối với Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam. Thủ tướng cho rằng, việc hợp tác giữa Trường với Chính phủ Việt Nam cần mở ra một chương mới.

Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Douglas Elmendorf, Hiệu trưởng trường Harvard Kennedy bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước sau 25 năm bình thường hóa quan hệ, trong đó có hợp tác về giáo dục và đào tạo.

Trường cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy các dự án, sáng kiến hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước trong thời gian tới.

Ông Douglas Elmendorf cho rằng, các thách thức mà Việt Nam gặp phải hiện nay, Hoa Kỳ và nhiều nước cũng gặp phải. Do đó, những lĩnh vực được giảng dạy tại Trường sẽ góp phần hỗ trợ việc hoạch định chính sách, quản lý công, đô thị hóa...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn giáo sư Trường Harvard Kennedy. (Nguồn: VGP)

Ông Thomas Valley, Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard cho biết, chuyến làm việc tại Việt Nam lần này nhằm trao đổi, đề xuất về các chương trình hợp tác trong thời gian tới, hướng tới trường Fulbright lên một tầm cao mới, có đẳng cấp quốc tế.

Ông Thomas cho biết, một trong những chương trình giảng dạy bắt buộc tại trường là môn lịch sử Việt Nam; và trường có nhiều hướng phát triển nghiên cứu, làm phim về lịch sử Việt Nam. Bên cạnh đó là các chương trình về đô thị hóa, phát triển nền kinh tế cạnh tranh,...

Đánh giá cao những định hướng phát triển và mong muốn hợp tác của trường tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị trường Đại học Harvard Kennedy và Fulbright tiếp tục tổ chức chương trình VELP và các nội dung đa dạng, phong phú và thiết thực, đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam; tiếp tục khuyến khích, tăng cường quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo, thực hiện các chương trình hỗ trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam...

Chu An

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-doan-giao-su-truong-harvard-kennedy-107974.html