Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan

Chiều 13/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam và Thái Lan là đối tác chiến lược, do đó hai nước cần tăng cường hợp tác, nhất là thương mại và đầu tư, trong đó vai trò của Đại sứ là rất quan trọng.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Đại sứ Thái Lan chúc mừng Việt Nam năm tới đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch ASEAN. Đại sứ cũng chúc mừng cả hai đội tuyển bóng đá nam U22 và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều đạt huy chương vàng SEA Games 30.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam,

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam,

Đại sứ xác định trọng trách thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hai nước là rất quan trọng đối với ông, ngoài thương mại, đầu tư là thúc đẩy giao lưu nhân dân. Hai nước cần thúc đẩy hợp tác hơn nữa để qua đó đóng góp chung vào hợp tác trong khu vực ASEAN. Đại sứ cũng mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác về an ninh, tăng cường hợp tác chặt chẽ trên bộ, trên biển; tăng cường hợp tác y học biển giữa hai lực lượng quân đội.

Tán thành với Đại sứ về các quan điểm nêu ra, Thủ tướng mong muốn Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào Thái Lan, tiến tới cân bằng thương mại. Thủ tướng cũng đề nghị Thái Lan mở cửa cửa thị trường cho một số sản phẩm của Việt Nam; đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm của Thái Lan tại Việt Nam như dự án năng lượng điện, lọc hóa dầu và quan tâm bảo vệ môi trường; tăng cường hợp tác về du lịch. Thủ tướng cũng nhất trí hai bên cần chuẩn bị tốt cho phiên họp nội các chung sắp tới.

Thủ tướng mong Nhà vua và Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam thời gian tới, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác song phương, tạo thêm xung lực cho hợp tác hai nước đi vào chiều sâu và thực chất. Việt Nam khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan làm ăn thành công ở Việt Nam; đề nghị Thái Lan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội, thúc đẩy đầu tư vào nước này; tăng cường kết nối giao thông với các nước trong tiểu vùng Đông Nam Á, nhất là tuyến đường Hành lang Kinh tế Đông – Tây…

Bày tỏ tán thành với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, Đại sứ đề xuất hợp tác giữa hai nước với một bên thứ ba. Bên cạnh đó là hợp tác trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4./.

Vũ Dũng/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-dai-su-thai-lan-989743.vov