Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn SAP (CHLB Đức)

Chiều 21-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông B.Mắc-đơ-mốt, Chủ tịch Tập đoàn SAP (CHLB Đức).

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng được biết, SAP là một trong các doanh nghiệp (DN) phần mềm lớn nhất châu Âu, có nhiều đóng góp cho Việt Nam và ASEAN; chuyến thăm là dịp tốt để hai bên tăng cường hợp tác trên lĩnh vực này. Thủ tướng mong muốn, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đức đầu tư, làm ăn với Việt Nam; nêu rõ, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, củng cố và phát triển quan hệ với Đức cũng như với các bang của Đức; Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu; mong muốn hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong hợp tác thương mại đầu tư.

Ông B.Mắc-đơ-mốt cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các DN nước ngoài, trong đó có SAP làm ăn thuận lợi tại Việt Nam.

Ông cho rằng, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, có thể thay đổi tương lai một cách mạnh mẽ, do đó Tập đoàn mong muốn hợp tác, góp phần tạo sự thay đổi, đem lại tương lai tốt đẹp cho Việt Nam. SAP cam kết hợp tác, đồng hành với Việt Nam trong phát triển lĩnh vực công nghệ số.

Thủ tướng nhấn mạnh, SAP là người bạn tốt của Việt Nam; Chính phủ ghi nhận sự đóng góp tích cực của Tập đoàn trong suốt 20 năm qua cho Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số và là một trong những quốc gia đầu tiên hưởng ứng mạnh mẽ và có sự sẵn sàng đón nhận làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) ngay từ bây giờ. Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu xây dựng các chiến lược và chính sách mới, nhằm đáp ứng chuyển đổi số và CMCN 4.0. Trong quá trình này, Việt Nam hoan nghênh, chào đón các tập đoàn, DN hàng đầu thế giới chia sẻ kinh nghiệm và chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan. Thủ tướng đề nghị SAP quan tâm một số vấn đề: Chính phủ Việt Nam đang quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử để nâng cao chất lượng điều hành. Đánh giá cao giải pháp Chính phủ số của SAP đã áp dụng thành công ở một số nước, Thủ tướng đề nghị SAP phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam (TT-TT) nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp này, đáp ứng yêu cầu của một Chính phủ kiến tạo, phát triển, minh bạch, quyết liệt, phục vụ nhân dân; phối hợp Bộ TT-TT, Bộ Xây dựng, các ngành, địa phương ứng dụng giải pháp Thành phố tương lai của SAP vào quá trình quản trị và xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam; nghiên cứu áp dụng thí điểm công nghệ của SAP chuyển đổi số cho một số DN viễn thông Việt Nam; ủng hộ, cử những chuyên gia giỏi của SAP tham gia Trung tâm nguồn lực về an toàn thông tin cho khu vực ASEAN do Chính phủ Việt Nam phối hợp Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) xây dựng tại Việt Nam; mong muốn Việt Nam sẵn sàng và nhận được sự tư vấn của SAP trong việc nghiên cứu, đưa ra các khuyến nghị chính sách về thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, hình thành thị trường khởi nghiệp, phát triển các DN trong tương lai. Chính phủ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho SAP hoạt động thành công ở Việt Nam.

Ông B.Mắc-đơ-mốt cam kết hỗ trợ để Chính phủ Việt Nam trở thành một trong những chính phủ hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới; tạo điều kiện để Chính phủ, DN và người dân Việt Nam tiếp cận tốt nhất cuộc cách mạng số. SAP thật sự mong muốn tham gia phát triển lĩnh vực Chính phủ điện tử, cải cách, trên tinh thần khởi nghiệp, phát triển DN vừa và nhỏ, an ninh mạng... SAP hoàn toàn yên tâm, cố gắng hết sức mình khi được biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực giúp đỡ Tập đoàn. SAP có thể tái phân bổ nguồn lực để đẩy mạnh làm ăn mạnh mẽ hơn ở Việt Nam.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37695302-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tiep-chu-tich-tap-doan-sap-chlb-duc.html